Ngày 2/4: Giá vàng thế giới lao dốc, vàng miếng SJC niêm yết quanh 69 triệu đồng/lượng

Giang Phạm

Đồng USD tăng giá, dữ liệu việc làm khởi sắc... là yếu tố giúp giá vàng "bốc hơi" 1% trong phiên giao dịch chốt cuối tuần.

Dữ liệu việc làm tăng mạnh, niềm tin của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tích cực tăng lãi suất là yếu tố đẩy giá vàng thế giới giảm 1% trong phiên chốt cuối tuần.

Bên cạnh đó, giới đầu tư tài chính tin đồng bạc xanh sẽ tăng giá trong tương lai nên dồn vào USD, qua đó gây áp lực lên giá vàng. Mặt khác, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao ở mức 2,3%/năm đã khiến giới đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào lĩnh vực này. Giá vàng vì thế càng thêm bất lợi.  

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3,6%, gần với ước tính của giới chuyên gia. Tiền lương tăng nhanh trở lại đẩy Fed vào thế cân nhắc tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm % trong hai cuộc họp sắp tới để chống lại lạm phát cao.

Theo ông Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định, kỳ vọng tăng lãi suất sẽ khiến vàng giảm giá. Tuy nhiên, chính sách của Fed còn một chặng đường dài để đạt được mức trung lập và vàng sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng ổn định trong ngắn hạn. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.923 USD, giảm 15 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

giá vàng thế giới đi xuống nhưng giá vàng miếng SJC vẫn neo ở quanh mốc 69 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua và 50.000 đồng ở chiêu bán, giao dịch tại 68,3 - 69,07 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 68,25 - 68,95 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.095 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục