Ngày 27/12: Giá vàng thế giới đi ngang, chờ thời chinh phục mốc 1.835 USD/ounce

Giang Phạm

Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng đang trên đà đi lên và có thể bật tăng trong những ngày tới sau khi đã đóng cửa phiên tuần trên ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD/ounce. 

Mở phiên đầu tuần, giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong hiện giao dịch tại 1.810 USD/ounce, giữ nguyên giá so với giá chốt phiên cuối tuần. Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng đang trên đà đi lên và có thể bật tăng trong những ngày tới sau khi đóng cửa phiên tuần trên ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD/ounce. 

"Từ góc độ thời điểm, nhu cầu đối với vàng vật chất là một trợ lực lớn trong việc thúc đẩy giá cao hơn. Trong 6 - 8 tuần tới, giá vàng và bạc có thể tăng mạnh", ông Sean Lusk, giám đốc Walsh Trading nhận định.

Nhiều chuyên gia nhận định, vấn đề lạm phát là một trong những động lực vĩ mô có thể giúp đẩy giá lên cao hơn vào năm 2022.
Nhiều chuyên gia nhận định, vấn đề lạm phát là một trong những động lực vĩ mô có thể giúp đẩy giá lên cao hơn vào năm 2022.

Với sự xuất hiện của biến thể virus nCoV mới, nhiều chính sách tiền tệ có thể vẫn sẽ được duy trì. Ngân hàng trung ương Mỹ đã báo hiệu rằng họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn như sự phục hồi kinh tế toàn cầu, nguồn cung dầu thô... , ông Lusk nói thêm. Ông nhận định, giá vàng tiếp tục neo trong phạm vi 1.780 - 1.800 USD/ounce. 

Trong lúc đó, chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Cholly của RJO Futures cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường vàng có thể tạo ra những đợt tăng giá giả.

"Giá vàng có thể bùng phát và phục hồi, nhưng sau đó biến động này nhanh chóng mất dần. Tôi sẽ không quá quan tâm đến vàng cho tới khi nó chạm mốc 1.835 USD hoặc có thể trên 1.850 USD", ông Cholly cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, vấn đề lạm phát là một trong những động lực vĩ mô có thể giúp đẩy giá lên cao hơn vào năm 2022.

Theo đà đi ngang của vàng thế giới, vàng miếng SJC trong nước cũng gần như "bất động". Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 60,9 - 61,62 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với giá chốt phiên cuối tuần. 

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 60,8 - 61,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.174 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.150 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục