Ngày 27/9: Vàng thế giới và trong nước cùng đi ngang phiên đầu tuần

Giang Phạm

Giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.752 USD/ounce, cao hơn 2 USD so với giá chốt phiên cuối tuần.

Mở phiên đầu tuần, giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 1.748 USD rồi tăng nhẹ trở lại. Giá kim loại quý đi xuống khi đồng USD mạnh khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Hiện giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.752 USD/ounce, cao hơn 2 USD so với giá chốt phiên cuối tuần.

Mặc dù vàng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng kim loại quý có thể phải đối mặt với thử thách thật sự khi phải giữ vững mốc 1.700 USD/ounce trong tuần này. 

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Edward Moya, việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn và đồng USD mạnh hơn sau thông báo tích cực của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rất có thể khiến kim loại quý đứng trước nguy cơ giảm về mức 1.700 USD/ounce trong thời gian tới.

"Mức 1.700 USD được vàng duy trì trong hầu hết năm nay, ngoại trừ một vài thời điểm ngắn, kim loại quý giảm xuống còn 1.680 USD nhưng nhanh chóng phục hồi", ông Moya cho biết.

Vị chuyên gia này nhận định, vàng có thể vẫn tìm thấy người mua dưới mức này. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn phương thức chờ đợi và theo dõi, chứ không tham gia ngay vào thị trường vàng, với một số nhà giao dịch đang theo dõi tác động dài hạn từ sự tắc nghẽn nguồn cung.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC hầu hết đi ngang tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC đứng yên ở cả hai chiều mua và bán, hiện giao dịch tại 56,35 - 57,02 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá bán vàng tại Tập đoàn Doji tăng 50.000 đồng/lượng, niêm yết tại 56,7 - 57,5 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.141 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.785 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.670 - 22.875 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục