Ngày 2/8: Vàng "tụt dốc" ngay phiên mở cửa tuần mới

Giang Phạm

Vàng thế giới đi xuống khi đồng USD phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Cùng với đó, vàng miếng SJC cũng niêm yết giảm 50.000 đồng ở một số cơ sở kinh doanh.

Không giống dự đoán của các chuyên gia, giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới với mức giá 1.811 USD/ounce, giảm nhẹ so với mức giá chốt phiên tuần trước.

Vàng đi xuống khi đồng USD phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, ghi nhận ở mức 92,095. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. 

Vàng đi xuống khi đồng USD phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Vàng đi xuống khi đồng USD phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Kim loại quý đã cú leo dốc thành công khi chinh phục được mốc 1.830 USD/ounce sau bài phát biểu ôn hoà của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào tuần trước.

Dẫu vậy ông Powell cũng thừa nhận, biến thể Delta khiến số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới gia tăng, và là mối nguy lớn đối với tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm.

Nhiều chuyên gia nhận định, mặc dù Fed chưa có động thái can thiệp vào chính sách tiền tệ nhưng cần theo dõi diễn biến dịch Covid-19 bởi nếu tình hình xấu hơn sẽ đe dọa đến chính sách của Fed. Bởi lẽ Fed đang cân bằng giữa việc lạm phát gia tăng và mối nguy đối với nền kinh tế ngày càng lớn từ biến thể Delta.

Theo đà thế giới, vàng trong nước có điều chỉnh giảm giá vàng SJC tại một số cơ sở kinh doanh. Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giảm 50.000 đồng ở cả 2 chiều, hiện niêm yết ở mức 56,5 - 57,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng. 

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua - bán ở mức 56,48– 57,93 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.213 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.859 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục