Ngày 28/9: Vàng biến động nhẹ trước buổi họp hoạch định chính sách mới của Fed

Giang Phạm

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có khả năng tiếp đà giảm khi ngân hàng trung ương một số nước đang hướng đến khả năng rút đi chính sách kích thích tiền tệ.

Mở đầu phiên giao dịch, giá vàng thế giới tăng nhẹ khi một số nhà đầu tư ngắn hạn chớp thời cơ mua vào và nhu cầu trú ẩn an toàn của kim loại quý gia tăng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, kim loại quý lại đảo chiều đi xuống. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.750 USD, giảm 2 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có khả năng sẽ tiếp đà giảm khi ngân hàng trung ương một số nước đang hướng đến khả năng rút đi chính sách kích thích tiền tệ.

Theo Craig Erlam, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Oanda, thông tin lạm phát cao có thể giúp vàng đi lên nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa khi ngân hàng trung ương trên thế giới đang tiến gần hơn đến việc rút đi chính sách hỗ trợ.

Trong khi đó, nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định, vàng dường như đang ở trong thời kỳ ảm đạm kéo dài khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cao hơn và đồng USD mạnh đóng vai trò như lực cản lớn.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên cao nhất trong gần 3 tháng, và làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Cùng với đó, đồng USD mạnh cũng tăng 0,09% lên 93,415 điểm, gia tăng áp lực đối với kim loại quý.  

Hiện, thị trường hiện đang chờ đợi vào bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm kiếm manh mối về thời điểm tăng lãi suất.

Giá vàng trong nước hôm nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ, khoảng 100.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 56,45 - 57,12 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, vàng Doji tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch tại 56,8 - 57,65 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.145 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.789 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.670 - 22.875 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục