Ngày 29/12: Giá vàng thế giới tăng chớp nhoáng rồi quay đầu lao dốc khi chứng khoán và đồng USD "thăng hoa"

Giang Phạm

Thị trường vàng biến động mạnh khi có thời điểm giá vàng tăng lên 1.822 USD/ounce rồi qua đầu lao dốc về 1.810 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên biến động mạnh khi có thời điểm giá kim loại quý đã vọt tăng lên mức 1.822 USD/ounce trong bối cảnh đồng bạc xanh yếu và lo ngại về sự lây lan biến thể Omicron. 

Tuy nhiên ngay sau đó, vàng mất đà tăng, lùi về 1.810 USD/ounce khi dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu và đồng USD. Hiện mỗi ounce vàng trên sàn Hong Kong niêm yết giao dịch tại 1.805 USD, thấp hơn 9 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Có thời điểm giá vàng tăng lên 1.822 USD/ounce rồi qua đầu lao dốc về 1.810 USD/ounce.
Có thời điểm giá vàng tăng lên 1.822 USD/ounce rồi qua đầu lao dốc về 1.810 USD/ounce.

Đồng USD nhận được sự chú ý của giới đầu tư khi thị trường đồn đoán Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong tháng 3/2022. Vậy nên, nhiều khả năng đồng bạc xanh sẽ tăng giá rất mạnh trong thời gian tới nên giới đầu tư đã tập trung vốn vào đồng USD, giúp đồng tiền này tăng giá mạnh.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán ở châu Âu và châu Á tăng cao hơn trong phiên ngày 28/12 đã giúp dòng tiền đổ vào chứng khoán ngày một nhiều.

Trước diễn biễn biến "thăng hoa" của thị trường chứng khoán và đồng USD, nhiều người nhận thấy việc nắm giữ vàng là bất lợi. Sau khi giá kim loại quý vọt tăng 10 USD từ 1.810 USD lên 1.820 USD/ounce, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán tháo. Qua đó, đẩy giá vàng lùi về mốc dưới 1.810 USD/ounce.

Ông Harshal Barot, nhà nghiên cứu cao cấp về Nam Á tại Metals Focus, nhận định với sự gia tăng của số ca mắc biến thể Omicron, thị trường sẽ một lần nữa đánh giá lại kỳ vọng về chính sách của Fed vào năm 2022. Nếu điều này xảy ra, vàng có thể bắt đầu bứt phá khỏi phạm vi hiện tại. 

Do ảnh hưởng của vàng thế giới, vàng miếng SJC tại thị trường trong nước có chiều hướng giảm. 

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 60,65 - 61,37 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết giao dịch tại 60,7 - 61,35 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng ở chiều bán.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.154 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.145 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục