Ngày 29/4: Giá vàng thế giới vọt tăng trở lại sau khi neo quanh đáy 10 tuần

Giang Phạm

Giá kim loại quý hồi phục trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy yếu và nguy cơ lạm phát tăng cao.

Sau vài phiên lao dốc, neo quanh đáy 10 tuần, giá vàng hôm nay đã bật tăng trở lại trong bối cảnh chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng âm, rủi ro địa chính trị và lạm phát leo thang.

Dưới sức ép của đồng USD, giá vàng thế giới có thời điểm lùi sâu về 1.872 USD/ounce - mức thấp nhất trong 10 tuần qua. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố tăng trưởng kinh tế quý I/2002 âm 1,4%, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cân nhắc lại việc tăng lãi suất cơ bản vào đầu tháng 5/2022 tới. Thông tin này khiến đà tăng của đồng bạc xanh bị kìm lại, qua đó thúc đẩy thị trường vàng khởi sắc.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index nhận định, "với khả năng Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và có thể là 75 điểm cơ bản trong hai cuộc họp tiếp theo sau ngày 4/5, nhu cầu đối với đồng bạc xanh sẽ còn tiếp tục. Bởi vậy, kim loại quý rất khó để có thể tăng cao vao thời điểm này".

Cùng với đó, tình hình địa chính trị ở Đông Âu vẫn chưa hạ nhiệt, giới đầu tư lo ngại lạm phát toàn cầu tăng cao, nên dồn tiền trú ẩn vào kim loại quý. Giá vàng vì thế mà đi lên. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.904 USD, tăng 25 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Theo đà tăng của thế giới, giá vàng trong nưóc cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại hầu hết cơ sở kinh doanh vàng. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 69,4 - 70,12 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều.

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji điều chỉnh tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 69,5 - 70,1 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.140 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục