Ngày 30/12: Giá vàng thế giới sụt mạnh rồi tăng lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Giang Phạm

Có thời điểm, giá vàng rơi về ngưỡng 1.790 USD/ounce rồi tăng nhẹ lên ngưỡng 1.801 USD/ounce.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ năm mới, giá vàng thế giới đã có một phiên biến động mạnh khi giảm sốc rồi tăng vọt trở lại.

Cụ thể, giá vàng sụt giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán ra để thu hồi vốn dịp cuối năm. Điều này đã tạo ra áp lực lớn lên kim loại quý, đẩy giá vàng tụt xuống ngưỡng 1.790 USD/ounce. Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán khởi sắc. Dòng tiền đổ vào vàng tiếp tục bị hạn chế.

Tuy nhiên không lâu sau đó, đồng USD bất ngờ giảm giá trên diện rộng. Nguyên nhân được cho là bởi giới đầu tư bán USD để thanh khoản các giao dịch trước khi dịp nghỉ lễ cận kề. Khi đồng USD suy yếu, giá vàng lại đang ở dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce, những người chuyên lướt sóng vàng liền đổ vốn vào kim loại quý, tạo đà giúp giá vàng đi lên.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.801 USD, thấp hơn 9 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Giới đầu tư cũng đang chờ những tín hiệu tiếp theo được đưa ra từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm 2022. Ông Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường tại Kinesis nhận định, các chính sách của ngân hàng trung ương cũng sẽ là động lực điều khiển thị trường vào năm tới.

Trước biến động của thị trường thế giới, vàng miếng SJC cũng biến động nhưng trong vùng hẹp, với mức điều chỉnh giảm từ 50.000 - 100.000 đồng/lượng. 

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 60,55 - 61,27 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết giảm 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 60,55 - 61,2 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.145 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.135 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục