Ngày 30/5: Giá vàng thế giới biến động nhẹ, vàng miếng SJC lùi về sát 69 triệu đồng/lượng

Giang Phạm

Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, và thoát đà giảm trong nhiều tuần trước đó. 

Giá vàng thế giới mở phiên đầu tuần với mức tăng nhẹ nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu đều giảm. Dù vậy, khẩu vị của các nhà đầu tư vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường vàng đã cố gắng giữ vững ở ngưỡng quan trọng 1.850 USD/ounce. Chỉ số đồng USD đã lùi về dưới mức 102 điểm, giảm 3% so với mức đỉnh 20 năm. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.854 USD, tăng 4 USD so với giá chốt phiên tuần trước.

Trong bối cảnh lạm phát cao, giá vàng thế giới có thể duy trì độ ổn định cho tới cuối năm.
Trong bối cảnh lạm phát cao, giá vàng thế giới có thể duy trì độ ổn định cho tới cuối năm.

Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, và thoát đà giảm trong nhiều tuần trước đó. Theo một số nhà phân tích thị trường, tâm lý rủi ro được cải thiện trong bối cảnh lo ngại về lạm phát đã giảm bớt. Các nhà đầu tư lạc quan hơn sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết lạm phát hàng năm đã tăng 4,9% trong tháng trước, giảm từ mức 5,2% trong tháng 3 và từ đỉnh 5,3% xác lập hồi tháng 2. 

Bên cạnh đó, một số nhà kinh tế tin, dữ liệu lạm phát cho phép Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhẹ nhàng hơn khi nâng lãi suất vào mùa thu và cuối năm. 

Dù vậy không phải tất cả nhà phân tích đều lạc quan tin giá vàng sẽ duy trì ở mức 1.850 USD/ounce. Nhưng trong bối cảnh lạm phát cao, giá vàng thế giới có thể duy trì độ ổn định cho tới cuối năm.

Giá vàng trong nước hôm nay điều chỉnh giảm với biên độ 250.000 - 300.000 đồng/lượng, về sát mốc 69 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở 68,25 - 69,27 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji giao dịch 68,2 - 69,15 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng ở chiều bán và giảm 300.000 đồng ở chiều mua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.089 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục