Ngày 31/5: Giá vàng thế giới tiếp đà giảm khi thị trường chứng khoán khởi sắc

Giang Phạm

Giá kim loại quý vì thế hạ nhiệt, lùi về 1.852 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền dịch chuyển vào cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán "xanh sàn".

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận một phiên biến động mạnh trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với nhiều ngoại tệ khác, cùng với đó, triển vọng Mỹ sẽ thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

Có thời điểm, giá vàng thế giới vọt tăng mạnh, chạm mốc 1.865 USD/ounce khi giá dầu thô lao lên 116 USD/thùng, đồng USD giảm giá mạnh so với nhiều ngoại tệ khác.

Vậy nhưng đà tăng của kim loại quý bị chững lại khi giới đầu tư kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu tốt lên với động thái Trung Quốc nới lỏng chính sách zero Covid-19. Lúc này, dòng tiền dịch chuyển vào cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán "xanh sàn".

Giá kim loại quý vì thế hạ nhiệt, lùi về 1.846 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.852 USD, giảm 2 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của Oanda nhận định, nếu những lo ngại kinh tế tiếp tục đè nặng lên lợi suất, giá vàng có thể tăng một lần nữa. Mốc thử nghiệm đầu tiên sẽ là 1.870 USD và sau đó là 1.900 USD/ounce.

Các nhà đầu tư hiện kỳ ​​vọng việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ dần chậm lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 6 và tháng 7.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm với biên độ 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, về sát mốc 69 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở 68,15 - 69,17 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji giao dịch 68,1 - 69 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều bán và giảm 150.000 đồng ở chiều mua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.057 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục