Ngày 3/9: Vàng thế giới giảm nhẹ, "nín thở" chờ thông tin mới

Giang Phạm

Nhiều chuyên gia nhận định, số liệu việc làm tháng 8 công bố cuối ngày nhiều khả năng sẽ mang đến những biến động cho giá vàng và các kim loại quý.

Bất chấp chỉ số đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng 3/9 giảm nhẹ, xuống sát 1.810 USD/ounce.  

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,25% xuống 92,215. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức 1,31% hôm 1/9 xuống 1,29%. 

Giá kim loại quý đi xuống khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố cuối ngày, qua đó xác định rõ hơn định hướng tiếp theo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và vàng.

Ông Naeem Aslam, trưởng nhóm phân tích thị trường tại AvaTrade, cho biết giá của kim loại quý trở nên trầm lắng vài ngày qua khi các nhà giao dịch không sẵn sàng đặt cược lớn trong lúc chờ chờ đợi thông tin kinh tế quan trọng.

Dữ liệu việc làm sẽ đặt nền móng cho cuộc họp của ngân hàng trung ương vào cuối tháng này. Ông Aslam nhận định, rất có thể Fed sẽ phát tín hiệu về những động thái thắt chặt chính sách hỗ trợ thanh khoản.

Cùng lúc đó, ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định số liệu việc làm tháng 8 nhiều khả năng sẽ mang đến những biến động cho giá vàng và các kim loại quý. Rất có thể, bảng số liệu gây áp lực lên đồng USD và kéo giá vàng lên trên 1.833 USD, mức kháng cự trong vài tháng qua của vàng.

Giá vàng trong nước trong kỳ nghỉ lễ 2/9 không biến động mạnh, vẫn giữ khoảng cách cao hơn vàng thế giới khoảng 7,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua - bán, hiện niêm yết giá vàng SJC lần lượt tại 56,65 - 57,37 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại 56,5 - 57,5 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.109 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.752 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.680 - 22.880 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục