Ngày 6/12: Giá vàng thế giới "đứng im", chưa tìm được xu hướng tăng bền vững

Giang Phạm

Hiện giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.783 USD/ounce, tăng 1 USD so với giá chốt phiên cuối tuần. 

Khởi đầu tuần mới với niềm hy vọng mong manh giá vàng sẽ tăng trở lại, tuy nhiên thị trường gặp khó khi kim loại quý chưa tìm thấy một xu hướng giá bền vững. Hiện giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.783 USD/ounce, tăng 1 USD so với giá chốt phiên cuối tuần. 

Giá kim loại quý đang chịu áp lực giảm sau phiên điều trần của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed)Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ. Chủ tịch Fed cho rằng, ngân hàng trung ương sẽ cân nhắc việc đẩy nhanh tốc độ cắt giảm chương trình mua tài sản và ông cũng đã không còn sử dụng từ “nhất thời” để miêu tả về lạm phát trong nền kinh tế Mỹ.

Thị trường dự đoán, rất có thể Fed sẽ tăng tốc chương trình mua lại trái phiếu trong tháng này đồng thời nâng lãi suất sớm hơn dự kiến. Nếu viễn cảnh lãi suất tăng trở lại sẽ đưa tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao, qua đó tăng áp lực giảm giá lên vàng.

"Dữ liệu lạm phát có thể khiến Fed đẩy nhanh kế hoạch giảm thu mua trái phiếu thêm 5 - 10 tỷ USD. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch dự đoán sức mạnh của đồng USD sẽ tồn tại lâu hơn một chút, và tại sao vàng bị mắc kẹt dưới 1.800 USD/ounce", nhà phân tích thị trường cấp cao của Oanda, Edward Moya nhận định.

Nhìn vào bức tranh kỹ thuật, mức hỗ trợ của vàng là 1.770 USD và sau đó là 1.750 USD/ounce. Trong khi mức kháng cự vẫn ở mức 1.800 USD/ounce.

Ngược chiều giảm của giá vàng thế giới, giá vàng SJC tiếp đà tăng mạnh mẽ với biên độ dao động 200.000 - 400.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 60,8 - 61,52 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, vàng miếng SJC tại Dojii tăng 300.000 đồng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 60,7 - 61,4 triệu đồng/lượng.  

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.165 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.810 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.575 - 22.775 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục