Ngày 7/12: Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, giá vàng miếng SJC đi ngang

Giang Phạm

Giá kim loại quý tăng nhẹ khi đồng USD đảo chiều giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi xuống. 

Giá vàng thế giới hôm nay phục hồi nhẹ sau đà lao dốc hôm qua. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.772 USD, tăng 2 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua. 

Giá kim loại quý tăng nhẹ khi đồng USD đảo chiều giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi xuống. 

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết vàng vẫn bị ràng buộc với đồng USD và đã tìm thấy một lực mua mới khi đồng bạc xanh yếu đi.

Giá kim loại quý tăng nhẹ khi đồng USD đảo chiều giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi xuống. 
Giá kim loại quý tăng nhẹ khi đồng USD đảo chiều giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi xuống. 

Thị trường đang đón chờ cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) sẽ diễn ra đầu tuần tới. Kết thúc cuộc họp của FOMC, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra quyết định về việc tăng lãi suất cơ bản. 

Nhiều chuyên gia nhận định, rất có thể Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa tỷ lệ mục tiêu hiện tại là 375 - 400 điểm cơ bản lên 425 - 450 điểm cơ bản vào cuối năm nay. 

Nhận định về thị trường, chiến lược gia vĩ mô cấp cao Mike McGlone của Bloomberg Intelligence cho rằng, vàng đã hình thành một nền tảng tốt trong khoảng 1.600 đến 1.700 USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành tăng lãi suất trong chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong khoảng 40 năm qua. Nhưng điều đó có thể sẽ sớm kết thúc và đẩy đồng USD đi xuống trong tương lai.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC gần như đi ngang tại một số cửa hàng kinh doanh. 

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 66,35 - 66,17 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,25 - 66,95 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua và bán so với giá hôm qua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.660 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.840 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch hôm nay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ghi nhận quanh mốc 24.580 - 24.850 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 24.590 - 24.850 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục