Ngày 8/9: Vàng thế giới bất ngờ "bốc hơi" 30 USD kéo giá vàng trong nước tuột dốc nhẹ

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.797 USD, giảm 27 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Dưới sức ép của đồng USD mạnh lên, lợi suất kho bạc cao hơn và thị trường chứng khoán toàn cầu đạt đỉnh, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc, "bốc hơi" liền 30 USD, giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.797 USD, giảm 27 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá kim loại quý đi xuống khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn, kỳ vọng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ tạm chững lại. Điều này phần nào giúp Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn việc thu lại chính sách tài chính lỏng lẻo. 

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nhận định thị trường đang bắt đầu lo ngại khi vàng một lần nữa thất bại trong việc bứt phá vùng kháng cự quan trọng xung quanh mốc 1.835 USD/ounce. 

Với đà giảm này, kim loại quý dễ bị bán tháo hơn. Nhưng theo nhà phân tích Edward Moya của Oanda, tâm lý giảm giá hiện tại chỉ là tạm thời. Giá vàng có thể giảm xuống mức 1.755 USD/ounce và nếu mức đó bị phá vỡ, vàng có thể giảm xuống dưới mức thấp hơn nữa, mục tiêu là 1.700 USD.

Giới đầu tư đang theo dõi cuộc họp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 9/9, dự kiến sẽ xảy ra các cuộc tranh luận về việc thu hồi biện pháp kích thích khi nền kinh tế khu vực đồng tiền chung Euro sôi động trở lại.

Theo đà giảm của vàng thế giới, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại một số hệ thống kinh doanh. 

Cụ thể, Cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 56,5 - 57,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại tập đoàn Doji, vàng SJC đi ngang ở cả hai chiều giao dịch. Hiện tại, giá vàng SJC niêm yết tại 56,8 - 57,8 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.109 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.752 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.680 - 22.880 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục