Ngày 9/11: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce

Giang Phạm

Giá kim loại quý chinh phục mốc 1.715 USD rồi lùi nhẹ về 1.712 USD/ounce ở thời điểm hiện tại nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng “phi mã” tới 37 USD, lên mức 1.712 USD/ounce. Giá kim loại quý tăng nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm cùng một số hoạt động mua vào hỗ trợ thị trường. Có thời điểm, giá vàng vọt mạnh lên mức 1.716 USD - mức cao nhất kể từ ngày 6/10 nhưng sau đó vàng quay đầu giảm nhẹ. 

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất gần hai tuần so với các đồng tiền chính khác trong phiên ngày 8/11, theo đó giúp vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. 

“Có vẻ như xuất hiện một đợt mua vào vàng và bạc mới. Đồng USD đang giảm vì khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ​​sẽ hạ mức tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản trong tháng 12", ông Tai Wong, một nhà giao dịch cấp cao tại Heraeus Precious Metals ở New York (Mỹ) nhận định. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,41% xuống 109,543 điểm.

Ngày 9/11: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce - Ảnh 1

Nhà phân tích Craig Erlam của Oanda nhận định, vàng đã chinh phục mức 1.680 USD và sau đó là 1.700 USD. Việc xuyên thủng các mức kỹ thuật này có thể tạo ra một lực đẩy bổ sung.

Hiện thị trường đang chờ thông báo dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 10/11. Các nhà kinh tế dự báo về sự sụt giảm ở cả CPI cốt lõi hàng tháng và hàng năm xuống lần lượt là 0,5% và 6,5%.

“Nếu báo cáo ghi nhận lạm phát tiếp tục giảm chậm, điều đó sẽ là điềm báo tốt cho các thị trường nói chung cùng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ở mức thấp hơn trong tương lai”, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định.

Giá vàng thế giới tăng vọt kéo giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước cũng điều chỉnh tăng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 66,4 - 67,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,5 - 67,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở cả chiều mua so với giá chốt phiên hôm trước. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.688 đồng/USD, giữ nguyên so với giá hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.870 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 24.564 - 24.874 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 24.612 - 24.875 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục