Ngày 9/4: Giá vàng thế giới vọt tăng khi nỗi lo lạm phát dậy sóng

Giang Phạm

Fed dự kiến tăng lãi suất trong thời gian tới, lạm phát tại Mỹ dự đoán tăng cao là những yếu tố hỗ trợ thị trường vàng khởi sắc.

Trước nỗi lo lạm phát tiếp đà gia tăng, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần vọt lên mạnh mẽ với biên độ dao động lên tới hàng chục USD/ounce. Có thời điểm, giá vàng thế giới tăng mạnh từ 1.928 USD lên 1.948 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia nhận định, động thái Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra thông báo sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất 0,5 điểm % trong năm nay đã tạo đà cho giá vàng tăng vọt. 

Ngoài ra, dữ liệu lạm phát tháng 3/2022 tại Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới là yếu tố khiến thị trường kim loại quý biến động. Hiện thị trường dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ ở mức 6,6%, tiếp tục đẩy lạm phát tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng cao.

Bên cạnh đó, lệnh phong toả tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Thâm Quyến để ngăn chặn sự lấy lan của đại dịch Covid-19 cũng làm dấy lên lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Những thông tin này góp phần hỗ trợ vàng vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn vọt tăng mạnh mẽ. Mỗi ounce vàng chốt phiên cuối tuần tại 1.946 USD, cao tới 18 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua. 

Giá vàng thế giới tăng vọt kéo giá vàng miếng SJC trong nước cũng biến động theo với biên độ tăng 400.000 đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC giao dịch tại 68,65 - 69,47 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán. 

Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 68,6 - 69,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.101 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục