Ngày 9/6: Giá vàng thế giới có phiên tăng thứ 2 liên tiếp, vàng miếng SJC bám sát 70 triệu đồng/lượng

Giang Phạm

Thị trường vàng khởi sắc trong bối cảnh có lo ngại liên quan đến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Tiếp đà tăng phiên thứ hai liên tiếp, giá vàng thế giới đi lên khi thị trường tài chính đang có những lo ngại liên quan đến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và việc thắt chặt chính sách tiền tệ ở ngân hàng trung ương.

Cụ thể, có thời điểm giá kim loại quý tăng vọt lên mốc gần 1.860 USD, nhưng sau lùi nhẹ về 1.854 USD ở thời điểm hiện tại. So với giá vàng sáng qua, giá kim loại quý đã tăng nhẹ khoảng 6 USD/ounce. 

Theo ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của Oanda nhận định, vàng được hưởng lợi từ một số dòng tiền tìm tới tài sản trú ẩn an toàn, bất chấp sự gia tăng của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD tương đối vững chắc. 

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu "đỏ sàn" là yếu tố khiến một số nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào kim loại quý, qua đó giúp thị trường vàng khởi sắc.

Hiện mối quan tâm của giới đầu tư đang đổ dồn vào chỉ số dữ liệu CPI sẽ được công bố vào ngày 10/6 tới. Số liệu này sẽ giúp giới phân tích xem xét liệu lạm phát có giảm tốc hay tiếp đà tăng nóng. 

Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát hàng năm từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục coi vàng là tài sản dự trữ quan trọng và dự kiến ​​sẽ tiếp tục mua vàng trong năm nay.

Theo đà tăng của thị trường thế giới, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước cũng khởi sắc với biên độ tăng dao động 100.000 - 150.000 đồng/lượng. 

Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC giao dịch ở 68,8 - 69,72 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 68,8 - 69,6 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng ở chiều bán.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.062 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục