Nghi can cướp 2,2 tỷ là nhân viên cũ trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

P.Luật

23h hôm, 8/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 2 nghi can cướp tiền trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây khi các đối tượng lẩn trốn tại một nhà trọ gần khu vực ga Sài Gòn, và chuẩn bị lên tàu ra Bắc.

Các đối tượng bị bắt sau gần 15 giờ nghi gây ra vụ án. Khám xét người và nơi ở trọ của hai đối tượng, lực lượng Công an thu giữ khoảng 10 cây vàng và tiền mặt hơn 100 triệu đồng.

Nghi can cướp 2,2 tỷ là nhân viên cũ trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1

Trần Tuấn Anh (26 tuổi quê ở Tiền Giang, đăng ký thường trú tại phường 13, Quận Gò Vấp TP HCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi quê tỉnh Nam Định), nghi can sử dụng sung và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí cướp số tiền hơn 2,2 tỷ đồng vào sáng 7/2. Tuấn Anh và Nam đều là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây. 

Sáng nay, 8/2 cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục di lý hai đối tượng đến nơi cất giấu súng cũng như một số vật chứng liên để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Nghi can cướp 2,2 tỷ là nhân viên cũ trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 2

Đối tượng Trần Tuấn Anh

Khoảng 7h ngày 7/2, khi các nhân viên ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang bàn giao ca mở két sắt. Lúc này, 2 đối tượng cầm vật nghi là súng, roi điện xông vào khống chế các nhân viên.

Sau đó, cả 2 lục lọi lấy nhiều tiền ở trong két sắt trạm thu phí rồi lên xe máy phóng về hướng Xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tẩu thoát. Các nhân viên tìm cách thoát ra và báo công an.

Theo clip ghi lại tại hiện trường có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội nón đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen bên ngoài dùng hung khí nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên rồi gom tiền ngay trong trạm thu phí.

Tin Cùng Chuyên Mục