Ngôi nhà có thiết kế lệch tầng giúp đón nắng và gió tự nhiên

Kim Dung

Uyên House được thiết kế lệch tầng cùng giếng trời bố trí ở giữa và sau nhà giúp lấy ánh sáng tự nhiên và đối lưu gió giúp không khí trong lành hơn và mang cảm giác hài hòa với thiên nhiên cho gia chủ.

Uyên House là món quà của người con trai dành tặng cho cha mẹ. Ngôi nhà được xây dựng trong một con hẻm khá nhỏ ở thành phố Mỹ Tho. Con hẻm không đủ rộng cho nhiều phương tiện lưu thông một lúc nhưng có thể kéo người dân nơi đây xích lại gần nhau hơn.
Uyên House là món quà của người con trai dành tặng cho cha mẹ. Ngôi nhà được xây dựng trong một con hẻm khá nhỏ ở thành phố Mỹ Tho. Con hẻm không đủ rộng cho nhiều phương tiện lưu thông một lúc nhưng có thể kéo người dân nơi đây xích lại gần nhau hơn.
Uyên House may mắn có diện tích rộng hơn so với những ngôi nhà khác trong hẻm. Mặt tiền chính của ngôi nhà nằm hướng Tây Nam nên cường độ nắng chiếu vào khá lớn. Chính vì thế, kiến trúc sư đã bố trí lớp cây xanh ở mặt tiền để cản bớt nắng nóng và bụi mịn. Đồng thời, cây xanh cũng mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ.
Uyên House may mắn có diện tích rộng hơn so với những ngôi nhà khác trong hẻm. Mặt tiền chính của ngôi nhà nằm hướng Tây Nam nên cường độ nắng chiếu vào khá lớn. Chính vì thế, kiến trúc sư đã bố trí lớp cây xanh ở mặt tiền để cản bớt nắng nóng và bụi mịn. Đồng thời, cây xanh cũng mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ.
Cấu trúc không gian trong ngôi nhà hướng tới sự đơn giản và có độ rộng vừa đủ để sử dụng. Phòng khách bài trí tối giản giúp tăng không gian sử dụng cho gia chủ.
Cấu trúc không gian trong ngôi nhà hướng tới sự đơn giản và có độ rộng vừa đủ để sử dụng. Phòng khách bài trí tối giản giúp tăng không gian sử dụng cho gia chủ.
Diện tích có hạn nên bức tường ngăn cách giữa phòng khách và bếp đã được loại bỏ để giúp mở rộng tối đa khoảng không gian. Khu bếp ăn sử dụng tông màu trầm và đèn vàng mang lại cảm giác ấm cúng.
Diện tích có hạn nên bức tường ngăn cách giữa phòng khách và bếp đã được loại bỏ để giúp mở rộng tối đa khoảng không gian. Khu bếp ăn sử dụng tông màu trầm và đèn vàng mang lại cảm giác ấm cúng.
Các yếu tố như khoảng trống thông tầng, ánh sáng tự nhiên, gió đối lưu, cây xanh luôn được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, đội ngũ kiến trúc sư đã bố trí mặt bằng ngôi nhà theo cao độ lệch tầng để ước lượng khoảng cách các không gian với nhau. 
Các yếu tố như khoảng trống thông tầng, ánh sáng tự nhiên, gió đối lưu, cây xanh luôn được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, đội ngũ kiến trúc sư đã bố trí mặt bằng ngôi nhà theo cao độ lệch tầng để ước lượng khoảng cách các không gian với nhau. 
Những bức tường được thay bằng những ô cửa lớn, đồng thời giếng trời được bố trí ở giữa và cuối ngôi nhà giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng xuyên vào nhà tại mọi thời điểm trong ngày trong ngày.
Những bức tường được thay bằng những ô cửa lớn, đồng thời giếng trời được bố trí ở giữa và cuối ngôi nhà giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng xuyên vào nhà tại mọi thời điểm trong ngày trong ngày.
Cây xanh xuất hiện ở khắp ngôi nhà giúp không gian thêm xanh mát và hài hòa hơn
Cây xanh xuất hiện ở khắp ngôi nhà giúp không gian thêm xanh mát và hài hòa hơn
Ô cửa kính lớn giúp phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Ô cửa kính lớn giúp phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Uyên House gần như không cần sử dụng thiết bị làm mát khi trời nóng bởi có luồng gió từ trục giếng trời cùng thiết kế thông tầng giúp không khí ở mọi không gian luôn được đối lưu.
Uyên House gần như không cần sử dụng thiết bị làm mát khi trời nóng bởi có luồng gió từ trục giếng trời cùng thiết kế thông tầng giúp không khí ở mọi không gian luôn được đối lưu.
Không gian được kết thúc bằng hệ thống cầu thang lên sân thượng. Vị trí giao trên cầu thang được bố trí các chậu cây để tăng thêm mảng xanh cho ngôi nhà.
Không gian được kết thúc bằng hệ thống cầu thang lên sân thượng. Vị trí giao trên cầu thang được bố trí các chậu cây để tăng thêm mảng xanh cho ngôi nhà.

Tin Cùng Chuyên Mục