Ngôi nhà vảy rồng trên vách đá

Theo VnExpress

Ngôi nhà của một đôi vợ chồng trẻ được xây trên lô đất nghiêng 42 độ, nhìn ra Địa Trung Hải.

Để tạo ra diện mạo độc đáo cũng như gắn kết công trình với cảnh quan vách đá và biển xung quanh, các kiến trúc sư đưa ra thiết kế nhà rộng 150 m2 được phủ lên lớp mái như vảy rồng.

Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài như một miếng da rồng
Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài như một miếng da rồng

Mái nhà uốn cong làm bằng bê tông cốt thép, bên dưới có khung đỡ và bên trên là các "vảy rồng" do thợ địa phương tạo hình từ kẽm thô. Ngoài tác dụng tạo hiệu ứng thị giác, mái nhà uốn cong cho gia chủ thỏa sức nhìn ra bên ngoài và đưa gió từ biển vào nhà.

Các "vảy rồng" được làm từ kẽm thô.
Các "vảy rồng" được làm từ kẽm thô.

Ngôi nhà vảy rồng có hai tầng, được "chôn" sâu vào vách đá, nhờ đó luôn luôn duy trì được nhiệt độ 19,5 độ C.

Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung. Nó có thể chứa tới 70 người, được thiết kế theo dạng bậc thang, kết nối với sân ngoài trời và bể bơi.

Ở tầng hai, như mong muốn của gia chủ, tất cả phòng ngủ đều hướng ra biển.

Nội thất với tông màu trắng chủ đạo, làm từ sợi thủy tinh và polyester
Nội thất với tông màu trắng chủ đạo, làm từ sợi thủy tinh và polyester

Phần lớn ngân sách xây nhà dành cho việc xây móng. Để công trình không đổ sập xuống, đội ngũ thi công phải xây từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên như thông thường. Các thanh thép đâm sâu vào lòng đất 16 mét tạo nên phần móng vững chắc cho căn nhà.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục