Nhật Bản có siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Anh Vũ (Theo: TheVerge)

(Doanhnhan.vn) - Với tốc độ xử lý 415,5 petaflop, siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản nhanh hơn gấp 2,8 lần siêu máy tính vị trí thứ 2 IBM's Summit.

Chiếc máy tính mang tên Fugaku từ Nhật Bản mới đây đã đạt danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất toàn cầu, dẫn đầu bảng xếp hạng Top500 (bảng xếp hạng siêu máy tính toàn thế giới).

Siêu máy tính do Riken cùng Fujitsu đồng sản xuất cũng đồng thời là máy tính sử dụng kiến trúc ARM đầu tiên lọt top bảng xếp hạng.

Nhật Bản có siêu máy tính nhanh nhất thế giới - Ảnh 1

 

Với tốc độ tính toán 415,5 petaflop (415,5 triệu tỷ phép tính mỗi giây), Fugaku nhanh gấp 2,8 lần siêu máy tính xếp hạng 2 IBM's Summit. Ở các tác vụ tính toán khác của siêu máy tính, Fugaku cũng liên tiếp dẫn đầu. Đây là siêu máy tính đầu tiên trên thế giới xếp vị trí số 1 ở cả 4 bảng xếp hạng tính toán HPL, Graph 500, HPL-AI cũng như HPCG.

Những các năm gần đây, siêu máy tính dẫn đầu thường tới từ Trung Quốc hoặc Mỹ. Trong bảng xếp hạng hiện có 226 siêu máy tính từ Trung Quốc, 114 từ Mỹ và 30 từ Nhật Bản. 9 năm trước, Nhật Bản từng dẫn đầu bảng xếp hạng với siêu máy tính Riken's K nhưng sau đó dần để mất vị trí này.

Nhật Bản có siêu máy tính nhanh nhất thế giới - Ảnh 2

Ông Hiroshi Matsumoto, chủ tịch Riken chụp ảnh trước siêu máy tính Fugaku.

Fugaku hiện được sử dụng cho quá trình nghiên cứu chống Covid-19, trong năm 2021 tới siêu máy tính này sẽ được tiếp tục tối ưu phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu tại Nhật Bản.

Tin Cùng Chuyên Mục