Nhu cầu sắm Tết cao đẩy CPI tháng 1/2022 tăng 0,19%

Giang Phạm

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng thì nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 1,18%, tiếp đến là nhóm đồ uống, thuốc lá. 

Báo cáo của Tổng cục thống kê chỉ ra, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên của 2022 tăng 0,19% so tháng trước, và tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục thống kê, những nguyên nhân khiến CPI tháng 1/2022 tăng là do đây là tháng giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những yếu tố làm cho CPI tháng 1/2022 nhích nhẹ.

Báo cáo chỉ ra, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá; 1 nhóm giảm giá; riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giữ giá ổn định.

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng thì nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 1,18% (làm CPI chung tăng 0,11 điểm phần trăm). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu khiến chỉ số giá xăng tăng 2,65%, dầu diezen tăng 2,81%.

Tiếp theo là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,57% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng trong dịp Tết khiến giá rượu bia tăng 0,76%; đồ uống không cồn tăng 0,27%; thuốc hút tăng 0,47%.

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,26% do thị trường mua sắm quần áo chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần sôi động. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,16% .

Ở chiều ngược lại, có duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giữ giá ổn định, trong đó lương thực tăng 0,08%; thực phẩm giảm 0,09% do Trung Quốc siết chặt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cửa khẩu khiến nông sản của Việt Nam bị ùn tắc, thương lái ngừng mua; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,18% do giá xăng dầu, giá thực phẩm tươi sống, giá sữa, dầu ăn tăng khiến các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng giá bán.

Không nằm trong rổ hàng hóa, chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 1,08% so với tháng trước và giảm 0,07% so với cùng kỳ năm trước. Do nguồn cung đảm bảo, chỉ số giá đồng USD tăng 0,32% so với tháng trước và giảm 0,73% so với cùng kỳ năm trước.