Những công trình "lóa mắt thế giới" - Bài 19: Thác nước khổng lồ đổ xuống từ tòa nhà chọc trời giữa lòng thành phố

Giang Phạm

Một thác nước đổ từ tòa cao ốc cao 121 ở Quý Dương, Trung Quốc hẳn sẽ khiến không ít người ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.

Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó tin vào mắt mình trước cảnh tượng thác nước đổ từ trên đỉnh tòa nhà chọc trời cao 121m giữa lòng thành phố. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó tin vào mắt mình trước cảnh tượng thác nước đổ từ trên đỉnh tòa nhà chọc trời cao 121m giữa lòng thành phố. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Cư dân và du khách đến thăm thành phố Quý Dương ở phía Tây Nam Trung Quốc sẽ có cơ hội chứng kiến công trình đặc biệt đặt tại tòa nhà Liebian thuộc khu trung tâm tài chính thành phố. 
Cư dân và du khách đến thăm thành phố Quý Dương ở phía Tây Nam Trung Quốc sẽ có cơ hội chứng kiến công trình đặc biệt đặt tại tòa nhà Liebian thuộc khu trung tâm tài chính thành phố. 
Với độ cao 108m, đây là thác nước nhân tạo cao nhất trên một tòa nhà.
Với độ cao 108m, đây là thác nước nhân tạo cao nhất trên một tòa nhà.
Để có thể xối nước xuống bể lớn đặt dưới chân tòa tháp, 4 máy bơm công suất lớn có nhiệm vụ hút nước từ bể ngầm chứa nước mưa, nước tái chế và bơm lên phía đỉnh thác. Phần nước này đã được lọc và xử lý để đảm bảo nước luôn sạch.
Để có thể xối nước xuống bể lớn đặt dưới chân tòa tháp, 4 máy bơm công suất lớn có nhiệm vụ hút nước từ bể ngầm chứa nước mưa, nước tái chế và bơm lên phía đỉnh thác. Phần nước này đã được lọc và xử lý để đảm bảo nước luôn sạch.
Chi phí vận hành công trình thác nước chảy từ tòa cao ốc khá tốn kém. Riêng chi phí tiền điện, mỗi lần vận hành máy bơm cũng đã tiêu tốn khoảng 117 USD (tương đương 2,7 triệu đồng). Do đó, thác nước chỉ sử dụng trong những ngày lễ tết đặc biệt, vận hành từ 10-20 phút/lần để tiết kiệm điện.
Chi phí vận hành công trình thác nước chảy từ tòa cao ốc khá tốn kém. Riêng chi phí tiền điện, mỗi lần vận hành máy bơm cũng đã tiêu tốn khoảng 117 USD (tương đương 2,7 triệu đồng). Do đó, thác nước chỉ sử dụng trong những ngày lễ tết đặc biệt, vận hành từ 10-20 phút/lần để tiết kiệm điện.
Đại diện đơn vị quản lý tòa cao ốc cho biết, thác nước được ví như tấm rèm trắng bao phủ phía trước tấm kính tòa tháp. Vì là thác nước nhân tạo duy nhất tại thành phố nên sẽ giúp mọi người cảm thấy thư giãn hơn trong cái nóng mùa hè.
Đại diện đơn vị quản lý tòa cao ốc cho biết, thác nước được ví như tấm rèm trắng bao phủ phía trước tấm kính tòa tháp. Vì là thác nước nhân tạo duy nhất tại thành phố nên sẽ giúp mọi người cảm thấy thư giãn hơn trong cái nóng mùa hè.
Quý Dương là thành phố của đồi núi và cây cối, vậy nên khi thiết kế công trình, kiến trúc sư muốn hòa hợp yếu tố tự nhiên là thác nước vào giữa không gian của các tòa nhà chọc trời.
Quý Dương là thành phố của đồi núi và cây cối, vậy nên khi thiết kế công trình, kiến trúc sư muốn hòa hợp yếu tố tự nhiên là thác nước vào giữa không gian của các tòa nhà chọc trời.

Tin Cùng Chuyên Mục