Nóng trong tuần: Vừa tuyên bố bỏ bóng đá, ông Trịnh Văn Quyết lại lao vào trái bóng

Theo Phương Linh/Dân Việt

Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất ý tưởng xây dựng khu phức hợp sân vận động vui chơi giải trí với số vốn ban đầu lên tới hơn 1 tỷ USD.

FLC muốn xây sân vận động "khủng" 10 vạn chỗ tại Hà Nội

Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư một khu phức hợp sân vận động, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí có quy mô lớn tại huyện Đông Anh, Mê Linh hoặc Sóc Sơn.

Theo FLC, khu phức hợp có hạng mục chính là cụm công trình liên hợp thể thao, với điểm nhấn trung tâm là một sân vận động có sức chứa 100.000 chỗ ngồi, được thiết kế có mái che để đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế lớn.

Các hạng mục khác đáng chú ý trong dự án là cụm sân golf liên hoàn; đường đua công thức 1; khu liên hợp đa phương tiện phục vụ các hội nghị quốc tế; khu dịch vụ vui chơi giải trí; khu trung tâm thương mại - tài chính,... Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 25.000 tỷ đồng.

Nóng trong tuần: Vừa tuyên bố bỏ bóng đá, ông Trịnh Văn Quyết lại lao vào trái bóng - Ảnh 1

 FLC đề xuất xây sân vận động có sức chứa 100.000 chỗ ngồi tại Hà Nội.

Trước đó, sau nhiều lần "dọa" bỏ giải, cuối cùng Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết quyết định trả đội bóng cho tỉnh Thanh Hoá sau 4 năm nhảy vào làm bóng đá.

Cũng liên quan tới dự án sân  vận động, trước đó, Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển cũng xin xây mới sân vận động Hàng Đẫy (quận Ba Đình), trong đó xây dựng cả một khu phức hợp vui chơi giải trí.

Đã có casino nội đầu tiên cho người Việt

Khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Corona Phú Quốc (Kiên Giang) - casino hợp pháp đầu tiên trong nước được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi đã chính thức đi vào hoạt động.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. Theo giới thiệu, Corona Phú Quốc được đầu tư 25.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) trong giai đoạn đầu và sẽ tăng lên 50.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) ở giai đoạn tiếp theo. Casino Corona Phú Quốc có 1.000 máy và 100 bàn chơi.

Việc quản lý, vận hành của casino Corona Phú Quốc sẽ do Upffinity Gaming Management (công ty quản lý casino quốc tế của Hà Lan) thực hiện. Đây là nhà quản lý một số casino cao cấp tại châu Âu và Macao (Trung Quốc).

Để được phép đánh bạc, thu nhập hàng tháng của người chơi tối thiểu phải là 10 triệu đồng hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên, và không có tiền án hình sự. Vé ngày có giá 1 triệu đồng (khoảng 43 USD), trong khi vé tháng trị giá 25 triệu đồng (khoảng 1.000 USD).

Casino tại Phú Quốc sẽ thử nghiệm cho phép người dân địa phương vào chơi trong thời gian ba năm.

Sau gần 4 tháng, vẫn chưa có hình thức kỷ luật sếp vụ Con Cưng

Trả lời báo chí tuần qua, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Bộ Công Thương vẫn đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật với hai cán bộ liên quan tới vụ việc Con Cưng.

Trước đó, Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ quy trình sự việc và quyết định về việc xem xét các hình thức kỷ luật đối với cán bộ Cục Quản lý thị trường (nay là Tổng cục Quản lý thị trường) liên quan đến vụ việc kiểm tra tại Con Cưng.

Nóng trong tuần: Vừa tuyên bố bỏ bóng đá, ông Trịnh Văn Quyết lại lao vào trái bóng - Ảnh 2

 Bộ Công Thương vẫn đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật với hai cán bộ liên quan tới vụ việc Con Cưng.

Theo kết luận hồi tháng 10, khuyết điểm nêu lên là: “Trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, các công chức Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường là ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng và ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và của Bộ Công Thương về phát ngôn, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, gây ra những hiệu ứng không tốt, hiểu sai, hiểu chưa đúng bản chất sự việc trong dư luận xã hội cũng như gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Một số thông tin cung cấp cho báo chí chưa thật sự chính xác đã gây thắc mắc cho người tiêu dùng về số lượng hành vi/tên hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Việc này cần phải được khắc phục, sửa chữa ngay và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong hoạt động công vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Như vậy, đã gần 4 tháng sau khi kết luận được công bố, việc xử lý ra sao với 2 cán bộ trên vẫn chưa được đưa ra.

Gửi 20 công văn đòi tiền, doanh nghiệp được trả 67 tỷ đồng

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí tuần qua, ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu (PV Oil) cho biết, sau hơn 20 công văn "đòi tiền" liên tiếp, Tổng cục Hải quan đã trả cho Tổng công ty này số tiền 67 tỷ đồng

Vụ việc bắt đầu từ việc năm 2015, khi Việt Nam áp dụng ưu đãi thuế quan ASEAN. Điều này tức là xăng dầu nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ từ ASEAN được hưởng thuế ưu đãi. Doanh nghiệp nộp tiền thuế thông thường, sau khi hải quan rà soát hồ sơ nếu đủ điều kiện sẽ hoàn tiền cho doanh nghiệp.

Nóng trong tuần: Vừa tuyên bố bỏ bóng đá, ông Trịnh Văn Quyết lại lao vào trái bóng - Ảnh 3

 Sau hơn 20 công văn "đòi tiền" liên tiếp, Tổng cục Hải quan đã trả cho PV Oil số tiền 67 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Dương, PV Oil đã nộp thuế và được hoàn tổng cộng 60 tỷ. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra sau thông quan sau đó, doanh nghiệp nhận thông báo hồ sơ thiếu một chữ kí, không hợp lệ và bị truy thu 60 tỷ đồng, đồng thời phạt thêm 7 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Theo ông, trung bình mỗi tháng công ty gửi 1 công văn, sau 20 tháng PV Oil được trả lại tiền sau khi cơ quan chức năng liên hệ với hải quan Singapore để xác nhận lô hàng này hoàn toàn chuẩn và hợp lệ.

Lọc hóa dầu Bình Sơn lỗ nghìn tỷ quý 4/2018,  xin cơ chế đặc thù

Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) vừa lên tiếng về thông tin lỗ 1.016 tỷ đồng trong quý 4/2018. Theo giải thích, khoản lỗ này xuất phát từ chênh lệch giá dầu thô đầu vào và giá bán sản phẩm đầu ra.

Công ty mua nguyên liệu khi giá dầu thô trên thị trường đang ở mức cao nhưng khi bán ra giá dầu thô trên thị trường giảm thấp nên phải điều chỉnh giá sản phẩm giảm theo. Giá dầu thô và sản phẩm giảm khiến cho giá vốn bỏ ra mua dầu thô và lượng tồn kho giá cao hơn giá thị trường.

Trong năm 2018, BSR sản xuất đạt hơn 7 triệu tấn, tổng doanh thu 113.493 tỷ đồng, nộp ngân sách 11.645 tỷ đồng. Lợi nhuận của BSR là 3.551 tỷ đồng.

Cũng trong tuần, tại buổi làm việc với Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phía BSR đề xuất cho phép điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất tương tự như nhà máy Nghi Sơn là 0%.

BSR cũng đề xuất Chính phủ xem xét Dự án là công trình trọng điểm quốc gia và xây dựng cơ chế đặc thù làm cơ sở giải quyết các vấn đề phức tạp.

Tin Cùng Chuyên Mục