Novaland hợp tác chiến lược cùng Minor Hotels & Greg Norman

Phạm Thịnh

Tập đoàn cũng ký kết cùng Nhà vận hành quốc tế Minor Hotel Group trong việc quản lý vận hành 7 khu khách sạn - nghỉ dưỡng với hơn 3.500 phòng.

Tập đoàn Novaland vừa có bản ký kết hợp tác cùng Công ty Greg Norman Golf Course Design phát triển 4 sân golf mang thương hiệu Greg Norman trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Theo đó, Tập đoàn sẽ phát triển 4 sân golf mang thương hiệu Greg Norman tại chuỗi quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận)... tổng giá trị đầu tư các sân golf ước tính 100 triệu USD.

Novaland hợp tác chiến lược cùng Minor Hotels & Greg Norman - Ảnh 1

Ông Bùi Xuân Huy - Tổng giám đốc Novaland ký kết với đại diện Greg Norman tại sự kiện. 

"Sân golf đầu tiên do huyền thoại làng golf Greg Norman thiết kế sẽ được triển khai tại Phan Thiết vào quý I/2019. Đây là bước tiến mới giúp các địa phương xây dựng hình ảnh điểm đến gắn với nhóm khách hàng golf cao cấp trong nước và quốc tế", đại diện Novaland phát biểu tại sự kiện.

Greg Norman là golfer được xếp vào nhóm huyền thoại người Australia, có biệt danh là "cá mập trắng", từng 331 tuần đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới những năm 1980 và 1990. Trong sự nghiệp của mình, Norman giành 90 chức vô địch trên thế giới, với 2 chiếc cúp giải Major (British Open năm 1986 và 1993).

Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Great White Shark - công ty con là Greg Norman Golf Course Design - đơn vị chuyên thiết kế sân golf nổi tiếng với hơn 100 sân golf khai trương ở 34 quốc gia và 6 châu lục. Greg Norman đồng thời được bổ nhiệm là Đại sứ du lịch Việt Nam, nhiệm kỳ 3 năm (10/2018- 10/2021).

Đại diện tập đoàn Greg Norman, ông Daniel Grassi cho biết: "Greg Norman lựa chọn ký kết hợp tác với Tập đoàn Novaland vì đây là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước. Không chỉ vậy, Novaland cũng chứng tỏ được động lực và niềm đam mê phát triển du lịch quốc gia và trong khu vực". Ông cũng đánh giá cao tiềm năng của ngành du lịch golf tại Việt Nam. Hiện tại thị trường du lịch golf hiện chỉ chiếm 0,5% trên tổng lượng khách du lịch quốc tế. Hai bên đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất là gấp đôi trong năm tới.

Novaland hợp tác chiến lược cùng Minor Hotels & Greg Norman - Ảnh 2

Lễ ký tiếp theo của Novaland với Tập đoàn Minor Hotels. 

Đồng thời, Novaland tiến hành ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Minor Hotels trong quản lý vận hành 7 khu khách sạn nghỉ dưỡng với hơn 3.500 phòng.

Minor Hotels là chủ đầu tư, đơn vị vận hành quốc tế với hơn 530 khách sạn đang hoạt động tại 51 quốc gia trên khắp thế giới với khoảng 76.000 phòng. Minor Hotels Group gồm nhóm thương hiệu thành viên như Anantara, Avani, Tivoli, Oaks, Elewana...

Theo thỏa thuận hợp tác, Minor Hotel Group sẽ trở thành đơn vị quản lý vận hành chuỗi 7 khu khách sạn nghỉ dưỡng do Novaland đầu tư phát triển tại TP HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết, Cam Ranh.... Trong đó, dự án Avani Cam Ranh Resort & Villas (mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) sắp được giới thiệu.

Novaland hợp tác chiến lược cùng Minor Hotels & Greg Norman - Ảnh 3

Ông Greg Norman (trái) khảo sát thực tế cho sân golf sắp triển khai tại Phan Thiết. 

Ông Dillip Rajakarier - Giám đốc điều hành Minor Hotel Group cho rằng: "Việt Nam, với sự hội tụ của danh lam thắng cảnh cùng văn hóa đặc sắc, là nền kinh tế năng động của khu vực đang có tiềm năng du lịch nội địa và quốc tế lớn. Việc hợp tác với Novaland sẽ tạo ra sản phẩm đặc biệt cho khách hàng của thương hiệu Avani".

Hai dự án được ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018. Đây là sự kiện gặp gỡ, đối thoại và hội đàm cấp quốc gia, nhằm tìm các giải pháp, chiến lược để tái cấu trúc ngành và phát triển du lịch Việt Nam tới 2030 theo hướng chất lượng, bền vững.

Theo đại diện Novaland, cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, nằm trong giai đoạn 2 chiến lược phát triển của Tập đoàn, Novaland từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Ninh Thuận, Cam Ranh (Khánh Hòa), Đà Lạt...

"Mục tiêu của tập đoàn là phối hợp với các nhà tư vấn trong và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp nhằm tạo ra những 'điểm đến tuyệt hảo' cho khách du lịch nội địa và quốc tế, biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của khu vực", vị này cho hay.

Trong năm 2018, Tập đoàn Novaland đưa vào vận hành Khu nghỉ dưỡng sinh thái Azerai Cần Thơ và Khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né. Novaland cũng giới thiệu thị trường dòng sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng để đầu tư NovaHills Mũi Né Resort & Villas.

Bên cạnh đó, Novaland đã tiến hành ký kết hợp tác tư vấn và triển khai dự án "Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu" với Tập đoàn tư vấn The Boston Consulting Group (BCG). Dự án có mục tiêu hoạch định và triển khai chiến lược kết nối và phát triển du lịch cho 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó Cần Thơ đóng vai trò trung tâm.

Tập đoàn Novaland là Nhà phát triển Bất động sản uy tín trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản ở Việt Nam. Trải qua hơn 26 năm phát triển, Novaland sở hữu hơn 40 dự án bất động sản với đa dạng loại hình sản phẩm như: căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, văn phòng, khu nghỉ dưỡng cao cấp... Những năm gần đây, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án du lịch, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tin Cùng Chuyên Mục