Nữ doanh nhân Việt và khát vọng về vẻ đẹp hoàn mỹ

Đẹp là một khái niệm và phạm trù khá rộng. Thực tế, mỗi người có những tiêu chí, quan điểm khác nhau về cái đẹp. Đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của con người, các cơ sở thẩm mỹ, trung tâm làm đẹp đua nhau ra đời. Thế nào là một vẻ đẹp hoàn hảo? Làm gì để đẹp hơn? Những băn khoăn trên đã được giải đáp trong talkshow với chủ đề “Nữ doanh nhân Việt & khát vọng về vẻ đẹp hoàn mỹ” do Báo Pháp luật Việt Nam, Ban Doanh nhân & Pháp luật và PhapluatMedia phối hợp tổ chức

 

TS. Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các khách mời
TS. Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các khách mời

Đẹp: Cửa ngõ bước tới thành công!

Talkshow được tổ chức để chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và là món quà ý nghĩa dành tặng “một nửa thế giới” nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Phát biểu tại sự kiện ý nghĩa này, TS.Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định: Vẻ đẹp hoàn hảo là các đích mà chị em nào cũng muốn hướng tới. Theo Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam: Vẻ đẹp hoàn mỹ phải bao gồm cả sự thông thái, am hiểu về pháp luật. Có kiến thức về pháp luật, cộng với sự đam mê, nguồn lực phát triển kinh doanh và sự đồng hành của pháp luật, cơ quan truyền thông, các nữ doanh nhân chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công trong công việc cũng như cuộc sống!

Các khách mời tham gia talkshow
Các khách mời tham gia talkshow

Tham dự chương trình, Miss International Queen 2018 Hương Giang; Phó Tổng Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Thingo; CEO CandyLove Việt Nam chia sẻ: Mọi người thường nghĩ nghệ sỹ chỉ hoạt động tốt trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng thực tế họ có thể lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác trong đó có việc kinh doanh liên quan đến làm đẹp.

Hoa hậu Hương Giang
Hoa hậu Hương Giang

Theo Hoa hậu Hương Giang: Phụ nữ đẹp là một lợi thế. Cái lợi đầu tiên chính là cho bản thân họ, sau đó là những người đàn ông. Và cái đẹp đó truyền cảm hứng rất mạnh mẽ cho những người khác… Thực tế Hương Giang có rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc trong tập đoàn truyền thông chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm âm nhạc và các công việc liên quan đến nghệ thuật. Khi bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, với vai trò Phó Tổng giám đốc của một tập đoàn chuyên về mỹ phẩm, với những kinh nghiệm đã có Giang có thể làm tốt vai trò của một Phó Tổng giám đốc truyền thông Tập đoàn Thingo, đưa ra các đường hướng, sự phát triển cho tập đoàn. Việc trở thành Phó Tổng giám đốc truyền thông của tập đoàn này cũng giúp Giang học hỏi, trải nghiệm xem công việc kinh doanh như thế nào. Hương Giang luôn nỗ lực học hỏi, cố gắng, phát huy khả năng của bản thân để mang lại giá trị và vẻ đẹp cho tất cả mọi người.

Hoa hậu Đặng Thị Xuân Hương
Hoa hậu Đặng Thị Xuân Hương

Từng tham gia Ban giám khảo rất nhiều cuộc thi người đẹp, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới Đặng Thị Xuân Hương; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ Xuân Hương cho biết: Tiêu chí lựa chọn sắc đẹp của chị bao hàm 4 yếu tố: Nhan sắc, hình thể, vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái. Theo nữ doanh nhân, phụ nữ hội tụ tất cả điều đó thì sẽ chiếm được cảm tình, sự tôn trọng, ngưỡng mộ của tất cả mọi người. “Là phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp một cách tự nhiên cũng như đẹp cả về hình thể, trí tuệ và luôn khát khao về một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng thực tế không phải ai cũng có được vẻ đẹp đó. Ngày nay, với công nghệ làm đẹp hiện đại, phụ nữ sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên các chị em nên lựa chọn các trung tâm, cơ sở làm đẹp an toàn, uy tín để gửi gắm nhan sắc của mình vào đó, tránh “tiền mất, tật mang” – Hoa hậu Xuân Hương nhấn mạnh.

Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thị Thanh Hương
Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thị Thanh Hương

Là một trong những doanh nhân có nhan sắc khiến mọi người ngưỡng mộ, Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thị Thanh Hương; Chủ tịch Mạng lưới Happy Women Leader Network cho rằng: Vẻ đẹp ngoại hình là yếu tố vô cùng quan trọng dẫn đến thành công của một nữ doanh nhân. Bởi vậy, sắc vóc là vấn đề được các thành viên mạng lưới luôn đặt lên hàng đầu. Theo chị, đã là lãnh đạo doanh nghiệp, bạn phải có một cái tâm thiện, bởi tâm sẽ sinh ra tướng. Nếu bạn làm tốt, làm việc thiện, vẻ đẹp của bạn sẽ tăng dần theo thời gian. Bản thân Nữ hoàng Hoa Hồng và những thành viên mạng lưới đều ý thức được điều đó và họ luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để vươn tới vẻ đẹp hoàn hảo.

Doanh nhân Lê Khánh Ly
Doanh nhân Lê Khánh Ly

Theo doanh nhân Lê Khánh Ly - Phó giám đốc Công ty Việt Ý: Một doanh nhân đẹp là một người có tâm hồn đẹp. Và việc chăm sóc bản thân mình mỗi ngày để được đẹp hơn là điều không thể thiếu. Để có được vẻ đẹp hoàn hảo, nữ doanh nhân cho biết, cô rất quan tâm đến những thực phẩm thực dưỡng có ích cho sức khỏe như hoa quả, nước ép… Cùng với đó, Khánh Ly cũng luôn nói những lời yêu thương với bản thân và từng bộ phận trên cơ thể. Đó là các phương pháp làm đẹp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp cho bản thân mình có một tinh thần thoải mái, hạnh phúc hơn!

 Làm đẹp có chọn lọc

NSND Lê Khanh
NSND Lê Khanh

Với sự khéo léo, trí tuệ và sự duyên dáng của mình, NSND, “người đẹp không tuổi” Lê Khanh đã khiến cho không khí trường quay của Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng nóng lên. Theo nữ nghệ sỹ: Một người phụ nữ hoàn hảo bao gồm vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp trong tâm hồn. Bí quyết để trở thành người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo của chị là: Thứ nhất, phải luôn lạc quan và yêu cuộc sống. Thứ hai, phải ý thức về sự khiếm khuyết của bản thân để nỗ lực và hoàn thiện mình. Vấn đề cuối cùng chính là luôn hướng tới những giá trị đẹp nhất trong khả năng của người phụ nữ, để có thể hãnh diện và kiêu hãnh, vươn tới sự hoàn hảo!

Cũng theo NSND Lê Khanh: Cái đẹp sâu sắc và bí hiểm vô cùng. Nó khiến người phụ nữ tốt hơn cũng như sản sinh ra sức mạnh kỳ diệu giúp chị em vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Khi ấy bạn sẽ thấy mình thật phi thường và vô cùng hạnh phúc… Và đó chính là vẻ đẹp nội tâm bất diệt của mỗi con người…

Hoa hậu Ngọc Hân
Hoa hậu Ngọc Hân

Tới tham dự chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn luôn khẳng định được nhan sắc đỉnh cao của mình bằng vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và thánh thiện. Hoa hậu Việt Nam 2010 tiết lộ: Sau khi đăng quang, Ngọc Hân tự thấy mình đẹp hơn. Để có được vẻ đẹp và sự tự tin đó Hân phải can thiệp bằng những dịch vụ nho nhỏ như: Nhấn mí, làm mày, niềng răng… Những can thiệp này sẽ khiến chị em xinh đẹp hơn, tự tin hơn trước mắt mọi người, nhất là những người thân yêu của mình. “Nếu chị em nào còn cảm thấy e ngại thì hãy lựa chọn những cơ sở uy tín, chất lượng, có thương hiệu…!” – Hoa hậu Ngọc Hân khuyến cáo.

Dựa trên  những kinh nghiệm của bản thân, Miss International Queen 2018 Hương Giang  tư vấn: Ngày nay, người phụ nữ nào cũng mong muốn có một vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ nhưng chúng ta không nên đổ xô đi làm đẹp mà phải nghiên cứu, cân nhắc, làm đẹp có chọn lọc. Sau khi tìm hiểu thông tin rồi, chị em nên đến tận nơi nghe họ tư vấn, xem cơ sở vật chất như thế nào, tay nghề bác sỹ ra sao và phải khám xem có bị dị ứng loại thuốc đó không, bởi mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm đẹp. Tiếp theo đó vấn đề hậu phẫu cũng rất quan trọng. Cụ thể: Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn phải kiêng khem như thế nào? Giữ gìn ra sao? Ăn uống thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả của việc phẫu thuật…

Tự tin tỏa sáng!

Là người đàn ông duy nhất tham dự talkshow, nam doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà; Chủ tịch Think Big Group; Chủ tịch Lộc Sơn Hà Land nhận xét: Người phụ nữ hiện đại không nên chỉ suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp mà phải cân bằng mọi công việc. Sau khi giải quyết tất cả mọi công việc, họ lại mong muốn quay trở lại căn bếp để nấu cho chồng con những bữa ăn gia đình. Vì căn bếp chính là yếu tố gắn kết và làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Là đàn ông ai cũng muốn người phụ nữ của mình đẹp, bởi vậy chị em nào chưa được đẹp thì nên tìm đến các dịch vụ làm đẹp để xinh đẹp, quyến rũ hơn. Đó là quyền năng của phụ nữ và cũng chính là vũ khí lợi hại của phụ nữ!

Doanh nhân Đỗ Thị Vân Anh
Doanh nhân Đỗ Thị Vân Anh

Doanh nhân Đỗ Thị Vân Anh - Chủ tịch Tập đoàn Dova Group chia sẻ ý kiến của mình: Để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, cùng với việc lựa chọn các dịch vụ làm đẹp phù hợp, chị em nên lạc quan, trau dồi kiến thức để vẻ đẹp tâm hồn luôn tỏa sáng. Bản thân chị là mẹ của 4 nhóc tỳ, luôn bận rộn với hoạt động kinh doanh nhưng chị vẫn không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó, chị còn rất tích cực hoạt động thiện nguyện những mong tìm kiếm được nụ cười và thật nhiều hạnh phúc trong cuộc đời!

doanh nhân Trần Thị An
Doanh nhân Trần Thị An

Là một trong những nữ doanh nhân được cộng đồng yêu mến và ngưỡng mộ, doanh nhân Trần Thị An – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Nhiên Prodezi chia sẻ: Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 người phụ nữ cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và đóng góp vô cùng lớn cho xã hội, đất nước. Theo chị, những người phụ nữ đẹp bao giờ cũng được ưu tiên, được lựa chọn và ngoại hình đẹp cơ hội thành công sẽ cao hơn. Trong thời đại mới, các nữ doanh nhân đã thực sự thay đổi, thực sự lột xác, tự tin và tỏa sáng…

Với mong muốn lan tỏa những giá trị của vẻ đẹp tới chị em, cũng như giúp chị em tự tin phát triển và tỏa sáng, từ thực tế hoạt động của cơ sở làm đẹp của mình, Tổng Giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ Hương My Nguyễn Thị Hương cho rằng: Nhu cầu làm đẹp của chị em là vô cùng lớn và ai cũng mong muốn được đẹp một cách trọn vẹn. Nhưng không phải chị em nào cũng đạt được nguyện vọng của mình. Hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp vì thế chị mong muốn chị em ngày càng xinh đẹp hơn, đặc biệt, kể cả những người không có điều kiện làm đẹp khi tới cơ sở của chị cũng sẽ tiếp cận được các dịch vụ thẩm mỹ để trở nên ấn tượng hơn trong mắt người khác!

 

 

Tin Cùng Chuyên Mục