Ông chủ Thế giới Di động muốn thu hơn 4,6 tỷ USD năm sau

Theo Quang Thắng/Zing

Đây là kế hoạch tham vọng nhất của các ông chủ Thế giới Di động từ trước đến nay khi doanh thu cả năm 2019 sẽ vượt mốc trăm nghìn tỷ và lợi nhuận cũng đạt 3.571 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động mới đây công bố kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 với mục tiêu đầy tham vọng.

Cụ thể, ban lãnh đạo Thế giới Di động đặt kỳ vọng lần đầu tiên doanh thu công ty sẽ vượt ngưỡng trăm nghìn tỷ đạt 108.468 tỷ đồng. So với mức kế hoạch doanh thu năm 2018, mục tiêu của công ty này trong năm 2019 tới cao hơn 25%, tương ứng hơn 22.000 tỷ đồng.

Nếu được thông qua, đây cũng sẽ là mức doanh thu kế hoạch cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp bán lẻ này. Nếu thực hiện được kế hoạch này, doanh thu của chuỗi điện máy lớn nhất Việt Nam sẽ tăng tới 15 lần chỉ trong vòng 7 năm qua.

Ông chủ Thế giới Di động muốn thu hơn 4,6 tỷ USD năm sau - Ảnh 1
Những ông chủ Thế giới Di động kỳ vọng doanh thu năm 2019 của chuỗi sẽ vượt mốc trăm nghìn tỷ. Ảnh: Getty Images.

Song song với kế hoạch doanh thu cao kỷ lục, doanh nghiệp này cũng kỳ vọng sẽ thu về 3.571 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 37% so với kế hoạch năm 2018. Đây cũng sẽ là mức lợi nhuận cao nhất Thế giới Di động từng đặt ra trong hơn 14 năm kinh doanh.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh, chỉ tính đến cuối tháng 11, Thế giới Di động đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Cụ thể, chuỗi cửa hàng điện thoại, điện máy này đã thu về tới 79.033 tỷ đồngdoanh thu bán hàng trong 11 tháng từ đầu năm, hoàn thành 92% kế hoạch cả năm. Qua đó giúp công ty ghi nhận khoản lãi ròng sau thuế 2.644 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Chỉ tính trong tháng 11, công ty này ghi nhận khoản doanh thu đạt 6.750 tỷ đồng. Nếu chia trung bình, chuỗi cửa hàng này thu về tới 225 tỷ đồng tiền từ bán hàng mỗi ngày, qua đó giúp công ty đạt 230 tỷ đồng lãi sau thuế.

Ông chủ Thế giới Di động muốn thu hơn 4,6 tỷ USD năm sau - Ảnh 2
 

Nếu doanh thu và lợi nhuận tháng 12 tương đương tháng 11 vừa qua, kết quả cả năm 2018 của chuỗi điện máy này sẽ vào khoảng 85.800 tỷ đồngdoanh thu và hơn 2.870 tỷ đồng lãi ròng. Điều này hoàn toàn khả thi khi những tháng cuối năm luôn là thời điểm doanh thu và lợi nhuận của chuỗi tăng cao nhờ nhu cầu mua sắm đồ điện tử tăng mạnh của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hiện tại, cổ phiếu MWG được giao dịch với giá 87.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp đạt trên 36.800 tỷ đồng.

Dù đã tăng khá nhiều từ mức đáy trên 70.000 đồng hồi tháng 4 đầu năm, so với giá đỉnh trong năm nay, thị giá MWG vẫn thấp hơn khoảng 15%.

Tin Cùng Chuyên Mục