Ông Hoàng Minh Hoàn làm Quyền Tổng giám đốc ngân hàng SCB

Người tiền nhiệm của ông Hoàn là ông Võ Tấn Hoàng Văn sẽ thôi điều hành SCB sau 7 năm giữ vị trí Tổng giám đốc nhưng vẫn là Thành viên HĐQT.  

Trong thông báo phát đi chiều 29/7, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hoàn - Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Quản trị tài chính & Nguồn vốn làm Quyền Tổng giám đốc. 

Người tiền nhiệm của ông Hoàn là ông Võ Tấn Hoàng Văn sẽ thôi điều hành SCB sau 7 năm giữ vị trí Tổng giám đốc, và vẫn tiếp tục làm thành viên HĐQT SCB nhiệm kỳ 2017-2022. 

Quyền Tổng giám đốc SCB Hoàng Minh Hoàn. 
Quyền Tổng giám đốc SCB Hoàng Minh Hoàn. 

Theo SCB, Quyền Tổng giám đốc Hoàng Minh Hoàn có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tại SCB, Ông Hoàng Minh Hoàn đã từng đảm nhận các vị trí Giám đốc Khối Tiền tệ, Giám đốc Tài chính, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Quản trị Tài chính & Nguồn vốn.

SCB là ngân hàng được thành lập năm 2011, trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng là Sài Gòn (SCB), Đệ Nhất (Ficombank), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Tính đến hết ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SCB đạt 598.412 tỷ đồng, duy trì vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh.

Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 5, cổ đông SCB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, lên mức 20.232 tỷ đồng. Đây là động thái nhằm bổ sung năng lực vốn và năng lực tài chính trong bối cảnh toàn hệ thống tài chính tín dụng đang khẩn trương đáp ứng yêu cầu vốn theo Basel II. 

Mới đây, SCB cũng đã ký kết hợp tác với một đơn vị tư vấn tài chính quốc tế, phục vụ cho chiến lược lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa cơ cấu cổ đông của Ngân hàng.

Tin Cùng Chuyên Mục