Ông Nguyễn Đại Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE: “Đất nước phát triển khi có nhiều gia đình hạnh phúc”

Lâm Quỳnh

Trưởng thành trong giai đoạn kinh tế có nhiều khó khăn nhưng cũng bao hàm rất nhiều cơ hội khi Việt Nam bước đầu đặt chân vào hội nhập kinh tế thế giới, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE Nguyễn Đại Thắng cũng như những thanh niên tầm tuổi ông lúc đó đều có khao khát cháy bỏng làm giàu. Và đó cũng là động lực để ông khởi nghiệp kinh doanh…

Đồng hành cùng sự lớn mạnh của thương hiệu SUNHOUSE!

Bước vào chốn thương trường nghiệt ngã với không ít lần thất bại, nhưng chính những khó khăn, thách thức đó đã mang đến cho doanh nhân Nguyễn Đại Thắng những trải nghiệm vô cùng quý giá. Để rồi giờ đây ông đã khởi nghiệp thành công và luôn sát cánh cùng SUNHOUSE chinh phục hết thành công này đến thành công khác.

SUNHOUSE tiền thân là Công ty TNHH Phú Thắng. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện SUNHOUSE đã vô cùng lớn mạnh và tự hào là một trong những thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm gia dụng Nhà và Bếp. “Hơn 20 năm đi cùng SUNHOUSE và chứng kiến đứa con tinh thần trưởng thành từng ngày là một chặng đường dài, nhưng chưa bao giờ hết thú vị đối với tôi, cũng như các anh em cộng sự...” – nam doanh nhân chia sẻ.

Hiện nay, SUNHOUSE đã sở hữu một hệ sinh thái khá hoàn thiện, trong đó công ty đã dần làm chủ chuỗi cung ứng, làm chủ công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, vận hành và kinh doanh góp phần đem lại hiệu quả rất lớn cho công ty cũng như giàu đẹp thêm cho đất nước…

Ông Nguyễn Đại Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE: “Đất nước phát triển khi có nhiều gia đình hạnh phúc”  - Ảnh 1

Khi được hỏi về triết lý kinh doanh và đóng góp của bản thân cho sự phát triển của công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Đại Thắng khiêm tốn cho hay: “Triết lý kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản: Lấy khách hàng làm trung tâm, làm sao để các sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu và phù hợp với 80% dân số Việt Nam. Là một thương hiệu Việt, chúng tôi hướng đến nâng cao và hoàn thiện chất lượng cuộc sống Việt hơn cả. Tất cả nhân sự SUNHOUSE đều đồng lòng với lý tưởng đó và bởi vậy có thể nói, để có được SUNHOUSE ngày hôm nay là kết quả của tập thể chứ không thể một cá nhân nào đó!”.

“Đất nước phát triển khi có nhiều gia đình hạnh phúc”

Như chúng ta đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức, tư tưởng, được người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Các đức tính cao đẹp của Bác đã được coi là chuẩn mực, biểu tượng của cao đẹp và tài sản tinh thần vô giá dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đại Thắng luôn đề cao nhân cách của Bác Hồ và xem đó là hình mẫu để học tập, nêu gương. Không chỉ có vậy, ông luôn giáo huấn con cháu, các cán bộ công nhân viên của mình hãy cố gắng học hỏi theo tất cả các đức tính cao quý của Người như: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng, trong sự cân đối cho phù hợp với điều kiện xã hội có nhiều thay đổi của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Đại Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE: “Đất nước phát triển khi có nhiều gia đình hạnh phúc”  - Ảnh 2

Thực tế, cá nhân ông và nhiều cán bộ công nhân viên Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE luôn coi Bác là một tấm gương để tự soi vào và điều chỉnh lại mình. Theo quan niệm của ông: “Tuy thế giới đang vận hành theo nhiều sự thay đổi mà trước đây chưa ai có thể tưởng tượng như công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 nhưng ngoại quan thay đổi, không có nghĩa cái cốt lõi nhất của mỗi cá nhân vì thế mà biến đổi!”…

Từ phương châm sống và nhân sinh quan đó, SUNHOUSE luôn đề cao mục tiêu phụng sự, từ chính hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhằm mang đến cho người Việt một cuộc sống tiện nghi, chất lượng hơn nhưng cũng phù hợp với khả năng chi trả của phần đông khách hàng. Bởi họ luôn tin rằng một đất nước muốn phát triển phải có rất nhiều gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc mới tạo ra con người có sức khỏe, trí tuệ để xây dựng quốc gia.

Ông Nguyễn Đại Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE: “Đất nước phát triển khi có nhiều gia đình hạnh phúc”  - Ảnh 3

Ngoài việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm, an toàn lao động… SUNHOUSE cũng đề cao các hoạt động xã hội vì cộng đồng. SUNHOUSE luôn sẵn sàng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt, chủ động triển khai nhiều chương trình xã hội như ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng hành hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ lịch sử năm 2020 và nhiều hoạt động thiện nguyện khác, thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và mỗi cán bộ công nhân viên…

“SUNHOUSE luôn mong muốn tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục phát triển các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế. Dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng không ít, nhưng như nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi đã và đang tìm ra những hướng đi khác trong giai đoạn khó khăn này. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi đặt mục tiêu hiện đại hóa, chuyển đổi số dây chuyền sản xuất để sản phẩm SUNHOUSE đạt chuẩn quốc tế và sẽ có mặt trên kệ hàng tiêu dùng toàn thế giới” – doanh nhân Nguyễn Đại Thắng nhấn mạnh.

 

“Tuy thế giới đang vận hành theo nhiều sự thay đổi mà trước đây chưa ai có thể tưởng tượng như công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 nhưng ngoại quan thay đổi, không có nghĩa cái cốt lõi nhất của mỗi cá nhân vì thế mà biến đổi!”…

 

“Là một thương hiệu Việt, chúng tôi hướng đến nâng cao và hoàn thiện chất lượng cuộc sống Việt hơn cả. Tất cả nhân sự SUNHOUSE đều đồng lòng với lý tưởng đó, và bởi vậy có thể nói, để có được SUNHOUSE ngày hôm nay là kết quả của tập thể chứ không thể một cá nhân nào đó!”

Tin Cùng Chuyên Mục