Ông Nguyễn Đăng Quang quay trở lại "bảng vàng" tỷ phú USD

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2019, ông Quang bất ngờ biến mất khỏi danh sách tỷ phú thế giới, do cổ phiếu Masan sụt giảm làm ảnh hưởng tới tài sản của vị doanh nhân này.

Theo thống kê cập nhật của Forbes tính đến hết ngày 1/1/2020, khối tài sản của Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Masan Nguyễn Đăng Quang đã quay trở lại mốc 1 tỷ USD, giúp ông trở lại danh sách các tỷ phú USD.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2019, ông Quang bất ngờ biến mất khỏi danh sách tỷ phú thế giới, do cổ phiếu Masan sụt giảm làm ảnh hưởng tới tài sản của vị doanh nhân này.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 11/12/2019, giá giao dịch của MSN chỉ còn 56.000 đồng/cổ phiếu, giảm 28% so với giá trị đầu năm.

Ông Nguyễn Đăng Quang quay trở lại

 

Hiện tại, ông Quang đang sở hữu 377,596 triệu cổ phiếu MSN, tương đương với 32,46% vốn điều lệ Masan Group. 

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên mà ông Nguyễn Đăng Quang được Forbes vinh danh trong bảng vàng các tỷ phú USD. Hồi tháng 3/2019, khối tài sản của ông được ghi nhận ở mức 1,3 tỷ USD.

Cùng thời điểm tháng 3/2019, ngoài ông Nguyễn Đăng Quang, Việt Nam có thêm một đại diện được công nhận là tỷ phú USD. Đó là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank.

Cú "bắt tay" giữa ông Nguyễn Đăng Quang và tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng là một trong những thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất năm 2019. Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce của Vingroup (bán lẻ), Công ty VinEco (nông nghiệp), Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer Holding (tiêu dùng) sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ phần của Công ty mới sau sáp nhập. Thoả thuận cũng nêu rõ, Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông.

Kết thúc năm 2019, Forbes ghi nhận 5 doanh nhân người Việt giữ vững được danh hiệu tỷ phú USD, bao gồm: ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (7,6 tỷ USD); bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietjet Air (2,7 tỷ USD); ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco (1,7 tỷ USD); ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (1,4 tỷ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (1 tỷ USD).

Tin Cùng Chuyên Mục