Ông Trần Đình Long đã mua thêm 5,6 triệu cổ phiếu Hòa Phát

Theo Việt Đức/Zing

Gia đình doanh nhân Trần Đình Long đang giữ tổng cộng gần 905 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tương đương 32,76% cổ phần công ty. Số cổ phiếu này có giá thị trường khoảng 19.700 tỷ đồng.

Hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố văn bản của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long báo cáo hoàn tất việc mua vào thêm gần 5,6 triệu cổ phiếu công ty theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 28/6-8/7.

Sau giao dịch, ông Long nắm giữ 700 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tương đương 25,35% cổ phần doanh nghiệp.

Cách đây chưa lâu, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, cũng hoàn tất việc mua thêm 849.000 cổ phiếu Hòa Phát theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 25/6-27/6. Sau giao dịch, bà Hiền hiện giữ 202 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,32% cổ phần của Hòa Phát.

Trong thời gian qua, cổ phiếu Hòa Phát được giao dịch trong vùng giá 21.750-23.500 đồng. Như vậy, ước tính số tiền vợ chồng ông Trần Đình Long chi ra để gom thêm gần 6,5 triệu cổ phiếu Hòa Phát không dưới 140 tỷ đồng.

Tính thêm số cổ phiếu của những người có liên quan, gia đình ông Trần Đình Long đang giữ tổng cộng gần 905 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tương đương 32,76% cổ phần công ty. Theo giá cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, số cổ phần này có giá trị khoảng 19.700 tỷ đồng.

Ông Long từng xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2018 với khối tài sản ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, ông hiện không còn là một trong những tỷ phú USD của Việt Nam khi cổ phiếu Hòa Phát mất khoảng 40% giá trị so với mức đỉnh 36.650 đồng hồi đầu năm 2018. 

Ông Trần Đình Long đã mua thêm 5,6 triệu cổ phiếu Hòa Phát - Ảnh 1
Biến động giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu Hòa Phát từ đầu năm 2019. Ảnh: VnDirect.

Tin Cùng Chuyên Mục