Phá đường dây ma túy xuyên biên giới lớn nhất Quảng Bình từ trước đến nay

Trần Nguyên Phong

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, chiều 10/10 cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, lực lượng này triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất tại Quảng Bình từ trước đến nay và thu giữ 100 nghìn viên ma túy tổng hợp khi đang trên đường từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là chuyên án do lực lượng Phòng chống Ma túy và tội phạm (PCMT&TP) – BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung - Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh Quảng Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Việt – Lào, bắt quả tang 2 đối tượng và thu giữ 100 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Phá đường dây ma túy xuyên biên giới lớn nhất Quảng Bình từ trước đến nay - Ảnh 1

Tang vật vụ án là 100 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Vụ bắt giữ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), khi 2 đối tượng mang quốc tịch Lào gồm: Chim Mi Sú Lị Nhạ Vông Sả (SN 2000, trú tại bản Phông, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn) và Chên Thoong Sảng (SN 2002, trú tại bản Na Bò, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt) đang vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Phá đường dây ma túy xuyên biên giới lớn nhất Quảng Bình từ trước đến nay - Ảnh 2

Hai đối tượng người Lào cùng tang vật tại cơ quan chức năng. 

Được biết, đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay qua tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục