Quảng Nam: Bắt cóc con bạc, tống tiền 500 triệu

Văn Hoàng

Phát hiện các con bạc gian lận, Nguyễn Hữu Quý cùng “đàn em” tổ chức bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lưới trời lồng lộng, hành vi phạm pháp của chúng đã bị công an Quảng Nam đưa ra ánh sáng.

Ra giá 500 triệu mới thả người

Ngày 19/2, chị Phan Hoàng Ngọc Tr. (SN 1991, ngụ thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) trình báo công an về việc chồng chị là anh Phan Long Ẩn (SN 1989) bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập và yêu cầu nộp 500 triệu đồng mới trả tự do.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam tập trung lực lượng điều tra và lên kế hoạch "giải cứu con tin".

Quảng Nam: Bắt cóc con bạc, tống tiền 500 triệu - Ảnh 1
Các đối tượng: Quý, Khánh, Thơ, Anh (từ trái sang phải).

Chiều cùng ngày, chị Tr. gọi điện thoại cho các đối tượng năn nỉ “xuống giá” vì chị vay mượn chỉ được 50 triệu đồng. Các đối tượng đồng ý trả tự do cho anh Ẩn với giá này rồi hẹn địa điểm để giao nhận tiền.

Theo thỏa thuận, hai bên gặp nhau lúc 18h cùng ngày, tại quán nước giải khát do ông Lý Ngọc T. (ngụ thôn Trà Long, xã Bình Trung, Thăng Bình) làm chủ.

Khi các đối tượng Phan Tấn Thơ (SN 1977) và Lê Văn Anh (SN 1991, cùng ngụ thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) nhận 50 triệu đồng từ chị Tr. thì bị các trinh sát Phòng PC45 bắt quả tang.

Tang vật thu được gồm 50 triệu đồng, 1 xe máy mang BKS 43H9–3085, 1 dao bấm và 2 điện thoại di động.

Bị bắt cóc do chơi bạc bịp

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 13h ngày 17/2, anh Phan Long Ẩn cùng Lê Văn Nghiệp (SN 1990) và Nguyễn Thị Nga (SN 1982, cùng ngụ xã Đại Minh) đến sòng bạc tại thôn An Thái, xã Bình An (huyện Thăng Bình) để tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trước khi đến sòng bạc, Ẩn mua 1 điện thoại di động mới và cài đặt phần mềm quét con vị để chơi gian lận.

Trong quá trình đánh bạc, Nguyễn Hữu Quý (SN 1985, ngụ thôn An Thái, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện Ẩn gian lận nên sai “đàn em” là Võ Quốc Khánh (SN 1988, ngụ thôn 4, xã Bình Tú) đánh đập và yêu cầu Ẩn phải giao nộp 500 triệu đồng.

Nghiệp và Nga cũng bị đánh và bị buộc nộp mỗi người 50 triệu đồng tiền “thế thân”.

Sau đó, Quý sai người chở Nghiệp và Ẩn về nhà riêng của Quý rồi cắt cử đàn em canh giữ.

Tại đây, Quý yêu cầu Ẩn, Nghiệp gọi điện thoại về gia đình để giao nộp tiền chuộc.

Lo lắng cho tính mạng người thân, sáng ngày 19/2, gia đình Nghiệp mang 35 triệu đồng đến giao nộp cho Quý để đưa Nghiệp về nhà.

Về phần chị Nga, do bị đánh đau nên Nga hứa sẽ mượn tiền một người cậu gần đó để đáp ứng yêu cầu của Quý.

Theo lệnh Quý, ngay trong chiều 17/2, Khánh chở Nga đến nhà cậu của Nga là ông Nguyễn Văn L. (SN 1969, trú tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để mượn tiền chuộc. Tuy nhiên, ông L. không đồng ý cho Nga mượn tiền.

Thấy vậy, Khánh liền ép Nga phải tháo số nữ trang đang đeo trên người đưa cho Khánh gồm 1 lách tay, 1 dây chuyền và 2 nhẫn với tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng. Đồng thời Khánh yêu cầu Nga phải viết giấy nợ với số tiền 50 triệu đồng rồi mới thả Nga về nhà.  

Ngày 28/2, Phòng PC45 Công an Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Tấn Thơ, Lê Văn Anh, Võ Quốc Khánh và Nguyễn Hữu Quý về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Doanhnhan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tin Cùng Chuyên Mục