Quảng Nam: Gã trai lãnh 15 tháng tù vì tham chiếc điện thoại của bạn gái

Văn Hoàng

Khi đến chơi nơi trọ của bạn gái, Đặng Minh Hiếu (SN 1999, ngụ xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) thấy bạn có điện thoại “đẹp” nên tìm kế chiếm đoạt bằng được.

Ngày 17/5, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Minh Hiếu về tội “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Hiếu có quen biết với chị Nguyễn Thị Kiều Tr (SN 1996, ngụ thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc). Khoảng 9h ngày 15/12/2016, Hiếu đi xe máy đến phòng trọ của chị Tr tại phường Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chơi. Tại đây, Hiếu nhìn thấy chị Tr sử dụng điện thoại Oppo Neo 7 (trị giá khoảng 3 triệu đồng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Một lúc sau, chị Tr nói với Hiếu rằng chị chuẩn bị về quê. Chớp lấy cơ hội này, Hiếu đề nghị chị Tr để Hiếu chở về để y tìm cách chiếm đoạt điện thoại. Chị Tr không nghi ngờ gì và đồng ý để Hiếu đưa về quê.

Quảng Nam: Gã trai lãnh 15 tháng tù vì tham chiếc điện thoại của bạn gái - Ảnh 1
Đặng Minh Hiếu tại phiên tòa. (Ảnh: Doanhnhan.vn/Văn Hoàng)

Khoảng 11h cùng ngày, Hiếu chở chị Tr về đến nhà tại thôn Đông Lâm. Do chưa cướp được điện thoại nên Hiếu tiếp tục bày mưu, Hiếu nói với chị Tr rằng mình muốn xuống nhà bạn nhưng không nhớ nhà, không mang theo điện thoại và nhờ chị Tr đi cùng. Tưởng thật, chị Tr đồng ý đi cùng Hiếu.

Hiếu chở chị Tr đi lòng vòng trên đường bê tông liên thôn rồi ra đường ĐT 609 thuộc thôn Hòa Thạch (xã Đại Quang). Thấy trời đổ mưa, đường vắng người qua lại, Hiếu dừng xe bảo chị Tr cho mượn điện thoại để gọi bạn. Chị Tr xuống xe, vừa lấy điện thoại trong túi ra, chưa kịp đưa cho Hiếu thì Hiếu bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại ngậm vào miệng rồi điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng TP.Đà Nẵng.

Quá bất ngờ, chị Tr không kịp phản ứng gì. Về phần Hiếu, chạy được khoảng 1 km, biết không có ai đuổi theo, Hiếu dừng xe máy, tháo sim điện thoại của chị Tr rồi chạy ra TP.Đà Nẵng, đến một tiệm cầm đồ trên đường Âu Cơ, bán được 1 triệu đồng. Sau khi biết được thông tin này, chị Tr đã đến tiệm cầm đồ chuộc lại điện thoại với giá 1.030.000 đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 15 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản" theo Khoản 1, Điều 136 Bộ luật Hình sự.

Tin Cùng Chuyên Mục