Quảng Nam: Thu hồi 280 súng tự chế ở huyện miền núi Nam Giang

Văn Nhân

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã thu hồi 280 khẩu súng tự chế các loại, 1 đầu đạn pháo, 7 bộ kích điện dùng để bắt cá.

Nam Giang là một huyện miền núi cao của Quảng Nam, cư dân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ có thói quen lưu giữ, sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng. Đã có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra do sử dụng súng tự chế. Do đó công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là mối quan tâm hàng đầu của Công an địa phương.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Lê Quang Vịnh-Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, đã chỉ đạo cán bộ đến từng thôn bản để tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu rõ tác hại cũng như sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quảng Nam: Thu hồi 280 súng tự chế ở huyện miền núi Nam Giang - Ảnh 1
Súng tự chế do người dân giao nộp (Ảnh: VN)

Nhờ Công an huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an. Các xã có nhiều người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ như La Êê, Đắk Pree, Zuôih, Chà Vàl…

Được biết, năm 2016, Công an huyện Nam Giang cũng đã thu hồi được 90 khẩu súng tự chế và 20 bộ kích điện.

Tin Cùng Chuyên Mục