Samsung, Google chi nhiều nhất thế giới cho sự đổi mới

Theo Bảo Nam/VnExpress

Công ty Hàn Quốc dành 7,2% doanh thu đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, trong khi Alphabet, công ty mẹ của Google, bỏ ra 14,5%.

 Trang web của Ủy ban châu Âu đăng bảng xếp hạng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty trên thế giới, thông qua việc thống kê 2.500 doanh nghiệp lớn tại 46 quốc gia và khu vực năm 2018. Trong danh sách này, có 339 công ty ở Nhật Bản, 438 công ty Trung Quốc, 778 ở Mỹ và 577 ở châu Âu.

Samsung, Google chi nhiều nhất thế giới cho sự đổi mới - Ảnh 1
Xếp hạng 20 công ty đầu tư cho R&D nhiều nhất thế giới năm 2018. Nguồn: European Commission

Samsung dẫn đầu danh sách với 13,4 tỷ Euro (15,4 tỷ USD), tương đương 7,2% doanh thu. Công ty đứng kế tiếp là Alphabet - công ty mẹ của Google với tỷ lệ 14,5%, sau đó là Volkswagen, Microsoft và Huawei. Trung Quốc có 11 công ty nằm trong top 100 công ty hàng đầu về R&D. 

Apple đứng ở vị trí thứ 7, với 9,7 tỷ Euro (tương đương 11,1 tỷ USD) ngân sách cho lĩnh vực này, chiếm 5,1% doanh thu. Năm 2017, Apple chi tới 12,7 tỷ USD. Facebook đứng ở vị trí thứ 15 với 6,5 tỷ Euro (khoảng 7,5 tỷ USD). Tuy nhiên, số tiền này chiếm tới 19,1% doanh thu của công ty.

Bảng xếp hạng cho thấy trong 5 năm qua, cả Alphabet, Huawei và Facebook đã rất mạnh tay trong việc chi tiêu cho nghiên cứu phát triển. Trước đó, cả ba công ty này đều nằm ở vị trí ngoài top 200, trong danh sách chi tiêu cho R&D hàng năm.

Tin Cùng Chuyên Mục