Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Lý do nào đã khiến cả ba Shark Việt, Hưng, Thủy quyết định bỏ triệu đô để đầu tư vào Luxstay?

Thương vụ đầu tư 6 triệu USD vào Luxstay trong tập 1 "Shark Tank Việt Nam - Thương vụ Bạc tỷ" đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trong khi nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục tài năng của vị CEO trẻ tuổi Nguyễn Văn Dũng, đồng thời tâm đắc với màn thuyết trình "độc diễn" chưa từng có của Shark Dũng, thì ở chiều ngược lại, có nhiều luồng thông tin nghi ngờ vào tính xác thực của thương vụ này. 

Sự hoài nghi này bắt nguồn từ một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, ba "cá mập" Dzung Nguyễn, Nguyễn Thanh Việt, Phạm Thanh Hưng được cho là đã quen biết CEO Luxstay Nguyễn Văn Dũng từ trước khi chương trình diễn ra. Họ thậm chí còn ngồi chung một bàn tiệc tại một sự kiện hồi năm ngoái.

Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi: "Phải chăng màn gọi vốn này đã được sắp đặt từ trước?".

Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ - Ảnh 1

 Ba Shark Việt, Hưng, Dzung Nguyễn ngồi chung bàn tiệc cùng CEO Luxstay. Tấm ảnh chụp hồi tháng 9/2018.

Câu hỏi trên đã được Shark Nguyễn Thanh Việt giải đáp. Mới đây, ông đã lên tiếng chính thức về quyết định đầu tư vào Luxstay.

Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ - Ảnh 2

 

Mối quen biết với CEO Luxstay và chuyện rót tiền đầu tư, theo Shark Việt, là hai việc không liên quan tới nhau:

"Tôi biết đến CEO của Luxstay cách đây 1 năm, trong một buổi ký kết hợp tác giữa Luxstay với một doanh nghiệp Nhật Bản. Nhưng việc biết nhau và việc đầu tư là hai việc khác nhau. Khi chương trình diễn ra tới khoảng thời gian giữa, tôi đã không định đầu tư cho Luxstay. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại và quyết định vẫn rót vốn vào Luxstay", Shark Việt cho biết.

Ông cũng chia sẻ, từ lâu mình đã rất muốn đầu tư hỗ trợ các startup Việt Nam để người Việt cùng nhau làm, phòng trường hợp bị doanh nghiệp nước ngoài thôn tính.

Và với một dự án startup triển vọng như Luxstay, ông càng không muốn bỏ lỡ cơ hội:

"Thế mà mình không dám đầu tư, tức là bỏ đi 1 cơ hội cộng tác với người Việt Nam, dù dòng vốn có thể pha lẫn giữa nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài".

Lý giải cụ thể hơn, Chủ tịch Intracom cho rằng ở founder Nguyễn Văn Dũng có 3 điểm chính khiến ông quyết định đầu tư:

"Trước hết, anh ấy có khát vọng, có đam mê, và đã bán tài sản trước đó để đầu tư vào Luxstay. Anh ấy đã dành hết tất cả những gì đam mê, nhiệt huyết và cả tài sản vào Luxstay. Dũng là một thanh niên trẻ, muốn xây dựng hệ sinh thái do người Việt Nam làm chủ, đấy là việc đáng động viện.

Hai là startup công nghệ do tư nhân làm hiện nay chưa thể vươn ra quốc tế, đấy là việc cần ủng hộ từ phía nhà đầu tư cộng đồng.

Ba nữa là mọi người hay nói chủ doanh nghiệp phải được học hành đào tạo bài bản. Dũng chưa được đào tạo bài bản nếu hiểu theo nghĩa bằng cấp. Điều này chứng minh việc học ngoài đời rất quan trọng, thậm chí học từ đối tác, đối thủ cạnh tranh của mình.

Đây là 3 yếu tố khiến tôi đầu tư vào Luxstay".

Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ - Ảnh 3

 Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Trong thương vụ này, Shark Việt xác định với cơ sở hạ tầng của Intracom về bất động sản, hai bên hoàn toàn có thể hợp tác với nhau cùng phát triển. Ngoài ra, ông cũng không quên nói về vai trò cố vấn tuyệt vời của Shark Dũng, khi Shark rời ghế "cá mập" để sát cánh cùng với founder trong màn thương thuyết ở nửa sau chương trình.

"Tôi rất ấn tượng với Shark Dzung. Vì tôi biết Shark Dzung rất lâu rồi nhưng tôi không nghĩ Shark Dzung lại giỏi cái việc kêu gọi đầu tư như vậy. Trong chương trình, trước khi Shark Hưng, Shark Liên và cả trước khi tôi nói nữa, Shark Dzung đều có nghệ thuật của người thuyết phục người khác theo ý mình, đấy là một kinh nghiệm mà các startup nên học theo", Shark Việt khẳng định.

Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ - Ảnh 4

 

Với Shark Thuỷ, ông rất lạc quan vào tiềm năng của dự án này.

"Trên thế giới đã có AirBnb rất thành công, trở thành dự án khởi nghiệp nhiều tỷ đô. Nếu Luxstay giải quyết được bài toán tiếp theo, chiếm lĩnh được thị trường, thì tôi tin họ sẽ trở thành startup kỳ lân của người Việt."

Là vị "cá mập" hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Shark Hưng cam kết có thể hỗ trợ Luxstay với tệp khách hàng mà CenLand đang có. 

Shark Việt xác nhận từng quen biết CEO Luxstay, quyết định đầu tư vì ba lý do bất ngờ - Ảnh 5

 

"Dù Steven Nguyễn (Nguyễn Văn Dũng - PV) thuyết trình chưa thực sự trơn tru, mạch lạc cho lắm, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bạn ấy thể hiện quyết tâm, đam mê thực sự trong việc đưa sản phẩm này thành unicorn Việt Nam."

Và cuối cùng, Shark Hưng không quên dành lời khen cho Shark Dũng - một nhân vật đặc biệt đồng hành cùng Luxstay. Mô hình kinh doanh của startup này đã trở nên rõ ràng, mạch lạc hơn rất nhiều, thông qua sự truyền đạt đầy tính thuyết phục của Shark Dũng.

Tin Cùng Chuyên Mục