Số biệt thự, liền kề tại Hà Nội bán được giảm 75%

Khanh Vy

(Doanhnhan.vn) - Bức tranh bất động sản về phân khúc biệt thự, nhà phố đầu năm 2020 giảm tới 76% so với cùng kỳ.

Báo cáo chị trường bất động sản quý I của Savills Việt Nam vừa công bố cho thấy bức tranh ảm đạm cả về cung và cầu ở phân khúc biệt thự, nhà phố trong những tháng đầu năm 2020. 

Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, nguồn cung ở phân khúc này trong ba tháng đầu năm 2020, phân khúc biệt thự, nhà ở giảm tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung dồi dào nhất là ở khu vực Hà Đông, chiếm một nửa giỏ hàng. Tiếp đến là quận Tây Hồ và Long Biên.

Báo cáo cũng cho thấy nguồn cầu sụt giảm mạnh khi có 281 căn bán được, giảm 54% so với quý trước và 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ theo Savills Việt Nam chỉ đạt 21%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Hà Đông cũng là khu có số lượng căn bán được nhiều nhất với 46% tổng lượng giao dịch trong quý I.  

Giá sơ cấp toàn thị trường theo đánh giá của Savills Việt Nam giảm, trong khi đó giá thứ cấp tăng nhẹ. 

Theo đơn vị nghiên cứu, phân khúc biệt thự, liền kề quý I trầm lắng do thời gian nghỉ Tết âm lịch kéo dài, đồng thời tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến cả cung và cầu chung của thị trường. 

Tin Cùng Chuyên Mục