Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chạm mốc 9 tỷ USD

Giang Phạm

Nếu so với thời điểm Forbes công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2021 vào đầu tháng 3, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã có thêm 1,7 tỷ USD.

Như đã đưa tin, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể IPO Vinfast ngay trong quý II/2021 với mức định giá tối thiểu 50 tỷ USD. Nếu lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng Mỹ này thành công, Vingroup có thể thu về 3 tỷ USD. 

Theo cập nhật mới nhất ngày 12/4 trên Forbes, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã nhảy vọt lên mức 9 tỷ USD, tăng hơn 486 triệu USD.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chạm mốc 9 tỷ USD vào hôm qua 12/4.
Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chạm mốc 9 tỷ USD vào hôm qua 12/4.

Nếu so với khối tài sản 7,3 tỷ USD ở thời điểm Fobes công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2021 vào đầu tháng 3, thì "gia tài" của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã tăng thêm 1,7 tỷ USD.

Tài sản ròng của ông chủ VinFast không ngừng tăng lên khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup liên tục lập đỉnh trong thời gian qua.

Chốt phiên giao dịch hôm qua 12/4, cổ phiếu này đứng ở thị giá 132.000 đồng, bỏ xa mức đỉnh 126.100 đồng mà cổ phiếu VIC thiết lập ngày 22/8/2019.

Tính lượng cổ phiếu VIC trực tiếp nắm giữ và gián tiếp thông qua CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam thì tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đạt khoảng 253.000 tỷ đồng (gần 11 tỷ USD).

Quay lại thời điểm VinFast lần đầu ra mắt 2 mẫu xe ô tô ra tại Paris Motor Show vào ngày 1/10/2018, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng cũng không "đứng yên". Ba ngày sau khi Lux A2.0 và Lux SA2 xuất hiện trước giới truyền thông, tài sản của ông Vượng theo thống kê Forbes đã tăng thêm 300 triệu USD, đạt mức 6,7 tỷ USD. 

Với khối tài sản 9 tỷ USD, doanh nhân Phạm Nhật Vượng hiện đang nắm giữ ngôi vị số 1 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 344 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes.

Ông Phạm Nhật Vượng được Forbes lần đầu công nhận tỷ phú vào năm 2013 với tổng tài sản 1,5 tỷ USD và liên tục đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam. Ông hiện đang dẫn dắt Vingroup, tập đoàn kinh doanh đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp chế tạo, giáo dục, y tế... 

Trong danh sách người giàu nhất Việt Nam do Forbes ước tính, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đứng thứ hai với 2,7 tỷ USD, ông Trần Đình Long đứng thứ ba với 2,5 tỷ USD.

Trên thế giới, ông chủ Amazon - Jeff Bezos tiếp tục là người giàu nhất hành tinh với 196,8 tỷ USD. CEO Tesla Elon Musk đứng thứ nhì với 172 tỷ USD. Theo sau là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Bernard Arnault (169 tỷ USD) và Đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates (130,4 tỷ USD).

Tin Cùng Chuyên Mục