TAND TP Hà Nội chuẩn bị xét xử bị can Trương Duy Nhất trong vụ đất công sản Đà Nẵng

Nhật Thanh

Bị cáo buộc tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,  bị can Trương Duy Nhất (56 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chuẩn bị được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Viện KSND tối cao vừa chuyển hồ sơ đến TAND TP.Hà Nội để xét xử bị can Trương Duy Nhất. Với cáo buộc tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Nhất đang phải đối mặt mức án từ 10 - 15 năm tù, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 28/2.

TAND TP Hà Nội chuẩn bị xét xử bị can Trương Duy Nhất trong vụ đất công sản Đà Nẵng - Ảnh 1
Bị can Trương Duy Nhất.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết, trong năm 2003 - 2004, ông Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng đề nghị được mua nhà theo diện công sản, không tính hệ số sinh lợi, để làm trụ sở văn phòng đại diện của báo.

Sau khi nhận được quyết định của UBND TP đồng ý bán nhà số 82 Trần Quốc Toản cho Báo Đại đoàn kết với giá ưu đãi hơn 674 triệu đồng, bị can Nhất đã ký hợp đồng nguyên tắc cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, ngụ TP.Đà Nẵng, khi đó là Giám đốc Công ty xây dựng 79), thay Báo Đại đoàn kết nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

Ông Nhất cũng đã  ký hợp đồng nguyên tắc sang tên nhà, đất trên cho Công ty xây dựng 79 bằng giá mua của nhà nước.

Ngày 23.11.2004, bị can Nhất ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất trên cho Công ty xây dựng 79. Sau đó, đến năm 2006, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã nhận chuyển nhượng lại nhà đất này.

Cáo trạng xác định, bị can Trương Duy Nhất đã có hành vi xin mua, sau đó ký bán, chuyển nhượng nhà đất 82 Trần Quốc Toản cho Vũ. Điều này đã khiến cho  Vũ  mua được nhà đất công sản không đúng đối tượng. Hành vi của Trương DUy Nhất có biểu hiện trái công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 13 tỉ đồng...

Cáo trạng xác định Ban Biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao ông Nhất liên hệ với UBND Đà Nẵng xin cấp hoặc thuê một địa điểm làm văn phòng, "không chỉ đạo xin mua nhà công sản".

Liên quan vụ án này, ngoài bị can Nhất, cơ quan tố tụng còn cho rằng có hai cựu cán bộ của báo Đại Đoàn Kết đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, xác định công ty xây dựng 79 không phải đối tượng được mua nhà đất công sản nên đã ủy quyền cho ông Nhất trong việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản. Hành vi đó có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên xét tính chất, mức độ hành vi, CQĐT không đề cập xử lý hình sự.

Được biết, Tháng 3-2011, báo Đại Đoàn Kết quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trương Duy Nhất.

Năm 2014, ông Nhất bị phạt hai năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo điều 258 Bộ luật Hình sự 1999. Tháng 5/2015, ông ra tù.

Tin Cùng Chuyên Mục