Thêm một tỷ phú người Việt lọt top 1.000 người giàu nhất hành tinh

Giang Phạm

Với khối tài sản 3,5 tỷ USD, ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch Nova Group chính thức lọt vào danh sách tỷ phú thế giới.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022. Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có đến 7 đại diện và cũng là năm có nhiều tỷ phú USD nhất từ trước đến nay.

Các đại diện này gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.

Trong số 7 nhân vật này, ông Bùi Thành Nhơn là người lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách của Forbes. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, xếp hạng thứ 1.053 thế giới.

Các đại diện Việt Nam trong danh sách tỷ phú năm nay của Forbes.
Các đại diện Việt Nam trong danh sách tỷ phú năm nay của Forbes.

Vị trí số 1 vẫn thuộc về ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 6,2 tỷ USD. Ông Vượng xếp thứ 411 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây là lần thứ 10 ông Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới. Ông lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013 với 1,5 tỷ USD và xếp đứng thứ 974 thời điểm được vinh danh. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người duy nhất trong 7 tỷ phú ghi nhận tài sản sụt giảm so với năm ngoái. Cụ thể, tài sản của vị Chủ tịch Vingroup đã giảm 900 triệu USD so với hồi đầu năm 2021.

Vị trí giàu thứ 2 Việt Nam hiện thuộc về Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long với giá trị tài sản ròng lên đến 3,2 tỷ USD và lọt vào top 1.000 người giàu nhất thế giới.

Đây là lần thứ 6 bà Nguyễn Thị Phương Thảo góp mặt trong danh sách của Forbes. Nữ tỷ phú giàu thứ 3 Việt Nam hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD.

Tài sản của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank theo ước tính của Forbes đạt 2,3 tỷ USD, tăng 900 triệu USD so với năm 2021 và xếp ở vị trí 1.341 thế giới. 

Ông Nguyễn Đăng Quang theo sau với 1,9 tỷ USD. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ông có tên trong danh sách của Forbes. Ông Trần Bá Dương và gia đình xếp hạng 1818 thế giới với 1,6 tỷ USD.

Phương pháp lựa chọn của Forbes là đánh giá quy mô tài sản của cá nhân dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 11/3. 

Theo Forbes, đại dịch và thị trường nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ tới các tỷ phú thế giới trong năm nay. Trong danh sách lần thứ 36 của Forbes có tổng cộng 2.668 tỷ phú, ít hơn 87 người so với năm ngoái. Tổng cộng tài sản của các tỷ phú giảm 400 tỷ USD xuống 12.700 tỷ USD.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 735 tỷ phú, sở hữu tổng cộng 4.700 tỷ USD. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai, với 607 tỷ phú cùng tổng khối tài sản đạt 2.300 tỷ USD.

CEO Tesla Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với 219 tỷ USD. Nhà sáng lập Amazon đứng thứ hai với số tiền 171 tỷ USD. Tiếp theo là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Bernard Arnault (158 tỷ USD) và đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates (129 tỷ USD).

Tin Cùng Chuyên Mục