Thêm tin tích cực về vaccine Covid-19, Dow Jones, S&P 500 lập đỉnh lịch sử

Theo Người đồng hành

Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ với số ca nhiễm vượt mốc 11 triệu và lập kỷ lục tại 40 bang, khiến nhiều nơi phải thắt chặt quy định giãn cách xã hội.

Dow Jones tăng 470,63 điểm, tương đương 1,6%, lên 29.950,44 điểm, vượt kỷ lục 29.551,42 điểm hôm 12/2. S&P 500 tăng 41,76 điểm, tương đương 1,16%, lên 3.626,91 điểm, vượt đỉnh lịch sử 3.585,15 điểm thiết lập hôm 13/11. Nasdaq tăng 94,84 điểm, tương đương 0,8%, lên 11.924,13 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, chỉ chăm sóc sức khỏe chốt phiên trong sắc đỏ, năng lượng tăng mạnh nhất.

Chỉ số Russell 2000 cũng đóng cửa cao nhất mọi thời đại. Nhóm cổ phiếu giá trị, chu kỳ và vốn hóa nhỏ diễn biến vượt trội so với thị trường chung.

Thị trường diễn biến tích cực sau khi Moderna thông báo vaccine Covid-19 của hãng có hiệu quả 94,5% trong phòng ngừa dịch bệnh dựa trên kết quả sơ bộ trong giai đoạn cuối thử nghiệm. Trước đó, Pfizer hôm 9/11 cũng thông báo số liệu hứa hẹn về quá trình phát triển vaccine Covid-19. 

Tổng cộng, Mỹ hiện có thể có tới 60 triệu liều vaccine khả dụng trong năm nay.

“Thêm thông tin về vaccine giúp thúc đẩy nhóm cổ phiếu chu kỳ, vốn hóa nhỏ và giá trị - hưởng lợi khi nền kinh tế tái mở cửa sớm hơn kỳ vọng, giúp chúng ta có cảm giác bình thường trở lại”, Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth ở Fairfield, bang Connecticut, nói.

Cổ phiếu liên quan đến du lịch cũng phục hồi. Giá cổ phiếu các hãng hàng không United Airlines, American Airlines, Carnival, Norwegian Cruise Line đều tăng 4,5 – 9,7%.

Tuy nhiên, Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ với số ca nhiễm vượt mốc 11 triệu và lập kỷ lục tại 40 bang, khiến nhiều nơi phải thắt chặt quy định giãn cách xã hội.

Phố Wall đang nhìn về 6 -12 tháng tới”, Pavlik cho biết thêm. “Có câu hỏi về việc … nền kinh tế sẽ bị thiệt hại thế nào giữa bây giờ và lúc đó”.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý III đang dần khép lại với các hãng bán lẻ như Walmart, Home Depot, Lowe’s Companies và Target dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 16/11 tại Mỹ là 10,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,21 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục