Thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo: Giá nhỉnh hơn năm ngoái, gà ngậm hoa hồng vẫn "đắt khách" nhất

Giang Phạm

Hàng gà luộc ngậm hoa hồng trên chợ Hàng Bè luôn tấp nập người ra vào, có thời điểm còn phải xếp hàng để chờ được phục vụ.

Tết ông Công ông Táo năm nay rơi vào ngày thường nên trong ngày cuối tuần này, nhiều gia đình tranh thủ mua sắm làm lễ tiễn Táo quân về trời sớm.

Khảo sát của Doanhnhan.vn, tại một số khu chợ dân sinh tới chợ "nhà giàu" Hàng Bè có tiếng tại Hà Nội, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, khẩn trương.

Tại các chợ dân sinh, gà luộc, xôi là những sản phẩm được mua nhiều nhất.
Tại các chợ dân sinh, gà luộc, xôi là những sản phẩm được mua nhiều nhất.
Gà luộc ngậm hoa hồng được coi là "đặc sản" của chợ Hàng Bè, có giá bán dao động khoảng 250.000 đồng/kg. Mỗi con gà luộc có cân nặng khoảng 1,5 - 2 kg do đó, người tiêu dùng dự chi khoảng 350.000 - 500.000 đồng/con. 
Gà luộc ngậm hoa hồng được coi là "đặc sản" của chợ Hàng Bè, có giá bán dao động khoảng 250.000 đồng/kg. Mỗi con gà luộc có cân nặng khoảng 1,5 - 2 kg do đó, người tiêu dùng dự chi khoảng 350.000 - 500.000 đồng/con. 
Chủ một cửa hàng bán gà luộc ngậm hoa hồng trên phố Hàng Bè cho biết, giá gà năm nay tuy có nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. 
Chủ một cửa hàng bán gà luộc ngậm hoa hồng trên phố Hàng Bè cho biết, giá gà năm nay tuy có nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. 
Hàng gà luộc ngậm hoa hồng luôn tấp nập người ra vào, có thời điểm còn phải xếp hàng để chờ được phục vụ.
Hàng gà luộc ngậm hoa hồng luôn tấp nập người ra vào, có thời điểm còn phải xếp hàng để chờ được phục vụ.
Xôi gấc, xôi vò cũng là mặt hàng bán chạy. Xôi gấc loại to có giá 50.000 đồng/đĩa, đĩa nhỏ là 30.000 đồng/đĩa. 
Xôi gấc, xôi vò cũng là mặt hàng bán chạy. Xôi gấc loại to có giá 50.000 đồng/đĩa, đĩa nhỏ là 30.000 đồng/đĩa. 
Bánh chưng có giá 70.000 - 90.000 đồng/chiếc, hộp thịt đông là 90.000 đồng/hộp.
Bánh chưng có giá 70.000 - 90.000 đồng/chiếc, hộp thịt đông là 90.000 đồng/hộp.
Những món ăn chế biến sẵn như thịt bò sốt tiêu đen, tôm tẩm bột chiên, cá chiên, nem hải sản... cũng là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho mâm cúng ông Táo. 
Những món ăn chế biến sẵn như thịt bò sốt tiêu đen, tôm tẩm bột chiên, cá chiên, nem hải sản... cũng là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho mâm cúng ông Táo. 
Chị Huyền, chủ một cửa hàng bán đồ ăn sẵn trên phố Hàng Bè cho biết, dù đã sát ngày Tết ông Táo nhưng sức mua năm nay của người tiêu dùng kém hơn năm ngoái. Không khí mua sắm tại chợ khá trầm lắng, tiểu thương mong hôm tới thị trường nhộn nhịp hơn. 
Chị Huyền, chủ một cửa hàng bán đồ ăn sẵn trên phố Hàng Bè cho biết, dù đã sát ngày Tết ông Táo nhưng sức mua năm nay của người tiêu dùng kém hơn năm ngoái. Không khí mua sắm tại chợ khá trầm lắng, tiểu thương mong hôm tới thị trường nhộn nhịp hơn. 
Nhiều món ăn được chế biến sẵn cũng được bày bán bắt mắt, hấp dẫn người tiêu dùng.
Nhiều món ăn được chế biến sẵn cũng được bày bán bắt mắt, hấp dẫn người tiêu dùng.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là "phương tiện" để giúp các Táo Quân di chuyển lên chầu trời, vì vậy, không thể thiếu cá chép trong ngày lễ này. Người tiêu dùng có thể dùng cá chép sống hoặc cá chép giấy để cúng ông Công ông Táo.

Tại chợ dân sinh, giá bán phổ biến ở mức 50.000 - 100.000 đồng/3 con.
Tại chợ dân sinh, giá bán phổ biến ở mức 50.000 - 100.000 đồng/3 con.
Chị Hạ ở Hoàn Kiếm cho biết, mặc dù năm nay giá có nhỉnh hơn nhưng mỗi ngày chị cũng bán được 50 - 100 cặp cá.
Chị Hạ ở Hoàn Kiếm cho biết, mặc dù năm nay giá có nhỉnh hơn nhưng mỗi ngày chị cũng bán được 50 - 100 cặp cá.

Ngoài thực phẩm làm mâm cúng ông Công ông Táo, trong ngày này, đồ vàng mã là mặt hàng được nhiều gia đình Việt mua nhiều nhất và không thể thiếu trong mâm đồ lễ. So với năm trước, năm nay các mẫu mặt hàng này đẹp và phong phú hơn. 

Người tiêu dùng lựa chọn các bộ đồ mã gồm: mũ, quần áo, giày... với giá từ 50.000 - 110.000 đồng/bộ, loại to đẹp có thể lên tới 200.00 đồng/bộ. 
Người tiêu dùng lựa chọn các bộ đồ mã gồm: mũ, quần áo, giày... với giá từ 50.000 - 110.000 đồng/bộ, loại to đẹp có thể lên tới 200.00 đồng/bộ. 
Những ngày này, các mặt hàng phục vụ Tết như hoa quả, bánh kẹo, hoa.... cũng bắt đầu tăng giá khoảng 10 - 15% so với ngày thường.
Những ngày này, các mặt hàng phục vụ Tết như hoa quả, bánh kẹo, hoa.... cũng bắt đầu tăng giá khoảng 10 - 15% so với ngày thường.
Thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo: Giá nhỉnh hơn năm ngoái, gà ngậm hoa hồng vẫn "đắt khách" nhất - Ảnh 1Giá hoa năm nay cũng cao hơn năm ngoái, có loại hoa đắt gấp đôi. Hoa cúc được bán phổ biến với giá 8.000 đồng/bông, hoa hồng bán 6.000 đồng/bông và 8.000 - 10.000 đồng/bông hồng có lộc. Hoa thược dược, lay ơn giá khoảng 100.000 – 120.000 đồng/chục... Các mức giá trên cao hơn ngày thường 20-30%.