Thị trường khách sạn Hà Nội tiếp tục gặp khó, doanh thu giảm 84%

Giang Phạm

Với tỷ lệ trống phòng khách sạn tới 80%, phân khúc khách sạn được dự đoán là cần nhiều thời gian nữa để phục hồi, theo Savills.

Savills Việt Nam mới công bố báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội phân khúc khách sạn 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tình hình kinh doanh khách sạn vẫn chưa vượt qua thời kỳ khó khăn hậu Covid-19.

Thống kê của Savills Việt Nam nửa đầu năm cho thấy, nguồn cung phòng khách sạn ở thủ đô ổn định, nhưng công suất phòng chỉ đạt 21%, giảm tới 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng khách sạn theo đó cũng sụt giảm 24%, xuống còn 85 USD/phòng/đêm (gần 2 triệu đồng/đêm). Công suất khai thác và giá thuê mỗi đêm khách sạn ở Hà Nội cũng giảm thấp kỉ lục. 

Du khách tới Hà Nội nửa đầu năm nay giảm hơn 65%, xuống còn 4,93 triệu lượt, trong đó gồm 987.000 lượt khách quốc tế và hơn 3,95 triệu lượt khách nội địa. Riêng quý II, lượng khách du lịch tới thủ đô giảm 84% so với năm trước, chỉ còn gần 1,1 triệu lượt nhưng chủ yếu là khách nội địa.

Sự thiếu vắng khách du lịch dẫn tới hàng loạt các điểm tham quan, khách sạn phải đóng cửa trong tháng 4. Thời điểm này, doanh thu phòng trung bình giảm 71% theo quý và 84% theo năm. 

Savills dự báo, trong nửa cuối năm 2020, tỷ lệ trống phòng khách sạn ở Hà Nội vẫn vào khoảng gần 80%. Đơn vị nghiên cứu cho rằng, phân khúc này vẫn tiếp tục khó khăn và cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau dịch bệnh.

Việc 2 khách sạn 5 sao, một khách sạn 4 sao, một khách sạn 3 sao với hơn 800 phòng đi vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm này sẽ tạo áp lực thêm cho phân khúc khách sạn ở Hà Nội. Cùng với đó, từ năm 2021 đến 2022, 8 dự án mới cũng sẽ đóng góp thêm 1.550 phòng trong nguồn cung này. 

 

Tin Cùng Chuyên Mục