Thị trường Mỹ và châu Á tiếp tục tăng nhẹ sau gói cứu trợ 2.000 tỷ

Ken (Tổng hợp)

(Doanhnhan.vn) - Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc, nhưng chứng khoán châu Á lại có sự cẩn trọng hơn.

Sau khi gói cứu trợ 2.000 tỷ USD của Mỹ chính thức được thông qua, sàn chứng khoán Mỹ và cả sàn chứng khoán châu Á có sự biến động nhẹ. 

Theo đó, S&P 500 tăng thêm 4,85%, đóng cửa ở mức 2.595 điểm. Ở phiên giao dịch này, Dow Jones tăng cao nhất, hơn 5,72%, tương đương 1.212 điểm, dừng ở mức 22.412,94 điểm.

Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng nhẹ nhất 3,86%, đóng cửa ở mức 7.667,06 điểm.

Thị trường Mỹ và châu Á tiếp tục tăng nhẹ sau gói cứu trợ 2.000 tỷ - Ảnh 1

 

Vào lúc giao dịch cao điểm, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 6% trong khi S&P 500 tăng tới 5,1%. Biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ với gói 2.000 tỷ USD được thông qua có thể giúp phần nào doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi coronavirus. 

Được biết, đây là gói kích thích có quy mô lớn nhất từng được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Trong đó gồm 500 tỷ USD cho các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng, hỗ trợ trực tiếp 3.000 USD cho hàng triệu hộ gia đình Mỹ, 350 tỷ USD cho vay các doanh nghiệp nhỏ, 250 tỷ USD mở rộng chương trình trợ cấp thất nghiệp và ít nhất 100 tỷ USD cho các bệnh viện và hệ thống y tế liên quan.

Thị trường Mỹ và châu Á tiếp tục tăng nhẹ sau gói cứu trợ 2.000 tỷ - Ảnh 2

Trong khi đó, ở thị trường chứng khoán châu Á có sự khởi sắc nhẹ sau khi gói 2.000 tỷ USD của Mỹ được thông qua. Chỉ số Nikkei Asia 300 tăng 0,7% lên 1.102,41 điểm. 

Chỉ số của Astro Malaysia Holdings đã tăng 1,8% sau khi lợi nhuận ròng trong quý IV của nhà khai thác truyền hình tăng 17,3% trong năm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số của tập đoàn Hengan International của Hồng Kông, đã giảm 2,8%. Tại Mumbai, Reliance Industries đã mất 0,6% sau khi cổ phiếu tăng 22% trong hai phiên trước đó. 

Tin Cùng Chuyên Mục