Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là "rừng nhiệt đới giữa lòng Đà Nẵng"

Ngọc Diễm (Theo Archdaily)

(Doanhnhan.vn) - "Thắng House" là một công trình đặc biệt nằm trong chuỗi thiết kế mang tên Houses for Tree của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, chủ nhân công trình mong muốn tạo dựng một không gian sống xanh, đối lập với tình trạng đô thị hoá ngày càng cao tại đây.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Thiết kế nằm trong chuỗi công trình mang tên Houses for Tree của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa với đặc trưng nhà khối bê tông và nhiều cây xanh. Công trình lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng thời thơ ấu về ngôi nhà nông thôn bên rừng cây xanh, đồng cỏ với không khí trong lành.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Không gian được chia thành 4 khối, với 1 lớn và 3 nhỏ, bao quanh bằng nhiều vườn cây và có kết cấu lấy sáng tự nhiên. Trên diện tích hạn chế khoảng 250m2, tòa nhà được thiết kế hai phần song song bao gồm khu vực cho khu vườn với bức tường phủ kín cây xanh và không gian sống có nhiều cửa sổ hướng về “rừng nhiệt đới”.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Phòng khách thiết kế mở, nối thẳng với không gian phòng ngủ. Màu sắc được tiết chế tối đa nhằm tạo cảm giác thoáng rộng. 

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Dù phòng ngủ là không gian riêng tư, nhưng tại Thắng House, không gian vẫn được để mở tối đa. Thiết kế đậm chất mỹ thuật mang tới cảm giác rất đặc biệt cho căn phòng. 

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Tại các khu vực sinh hoạt chung, ứng dụng phong thuỷ được khai thác triệt để. 

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Các không gian lấy sáng tự nhiên được thêm vào giữa các khối phòng, với nội thất đơn giản và một màu.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Hành lang nối giữa các khói phòng được làm bằng sắt. Kiến trúc sư ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương như đá xám từ mỏ đá Hoa Sơn, gạch từ Quảng Nam.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Không gian nhà tắm được thiết kế bằng các thiết bị đặc biệt, mang hiệu ứng thiên nhiên. Phần mái nhà được phân chia thành 9 khối bê tông, vừa để trồng cây, vừa tạo khoảng cách nhằm đưa ánh sáng tự nhiên xuống không gian sống phía dưới.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Cây, nước và ánh sáng tạo nên cảnh quan như "rừng nhiệt đới" cho ngôi nhà. 

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Công trình hoạt động theo hướng bền vững và tiết kiệm khi sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống tưới nước tự động có thể tái chế, chuyền nước đến ao cá, khu vườn trên mái.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

 Không gian mang sắc màu hiện đại hơn khi dưới hiệu ứng đèn ban đêm.

Thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được báo Mỹ ca ngợi là

Với kiến trúc xanh nổi bật giữa đô thị sầm uất, Thắng House với không gian yên tĩnh, thanh bình luôn đem đến cảm giác thoải mái, thư giãn cho mọi thành viên khi trở về nhà.