Thịt heo giảm giá, khách hàng vẫn thờ ơ

Tú Uyên/PLO

Chợ đầu mối Hóc Môn lượng heo về hôm nay (27-2) là 245 tấn, giảm nhẹ so với đầu tháng 2 mỗi ngày trung bình heo về 252 tấn.

Ngày 27-2, tại chợ đầu mối Hóc Môn lượng heo về chợ hôm nay là 245 tấn giảm nhẹ so với đầu tháng 2 (252 tấn). Giá heo hơi ổn định ở mức 75.000 đồng/kg. Trong khi đó giá heo mảnh loại 1 dao động 95.000-100.000 đồng/kg. Các loại pha lóc sẵn như sườn non 140.000-145.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000-110.00 đồng/kg, đùi rọ 90.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, thời gian qua tình hình dịch COVID-19 các trường học vẫn chưa đi học lại, các xí nghiệp bếp ăn tập thể cũng giảm tiêu thụ. Do nhu cầu giảm nên lượng heo về chợ giảm.

Ông  Bình, một thương lái mua heo từ công ty CP cho biết, từ ngày 21-2 công ty CP chiết khấu 3.000 đồng cho heo hai máu đực giá còn 68.500 đồng/kg. Ngày mai (28-2) giá sẽ trở lại bình thường 71.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo ba máu và hai máu cái vẫn ổn định 75.000 đồng/kg.

Do nhu cầu tiêu thụ heo miền Bắc tăng nên hai ngày nay mỗi ngày có khoảng 20 xe đưa heo ra miền Bắc. Vì vậy, giá heo hơi bên ngoài thị trường ba ngày nay từ 75.000 tăng 77.000 đồng/kg.

Thịt heo giảm giá, khách hàng vẫn thờ ơ - Ảnh 1
Người tiêu dùng mua thịt heo tại siêu thị các điểm bán hàng bình ổn với giá ổn định.

Một số tiểu thương tại chợ Gò Vấp cho biết mấy hôm nay giá heo mảnh loại một giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước còn 90.000 đồng/kg. Giá bán lẻ các loại cũng giảm như thit ba rọi 150.000 đồng/kg, thịt đùi, thịt nạc 120.000-130.000 đồng/kg, sườn non 160.000-170.000 đồng/kg.

“Ngoài các mối hàng là quán ăn đã nghỉ lấy hàng vì họ buôn bán ế ẩm. Lượng hàng lấy về bán cũng giảm đi 2/3. Mình vẫn bán nhưng xác định là không có nhiều người mua. Người ta giờ ra đường bịt kín khẩu trang, đến chợ mua vài lạng thịt rồi vội vã ra về nên chợ càng vắng hơn” bà Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp cho hay.

Tin Cùng Chuyên Mục