Thoát án tử hình, Đoàn Thị Hương nhận tội danh mới, sẽ hoàn toàn tự do trong năm 2020

Tất Đạt Hồng Anh/ Trí thức trẻ

Theo luật sư, phiên tòa xét xử ngày hôm nay (1/4) sẽ quyết định liệu đề nghị thả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương có được chấp nhận hay không.

Trong phiên tòa ngày hôm nay có bốn luật sư Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cũng có mặt.

Ngoài ra, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của công dân Đoàn Thị Hương, cũng tới dự phiên tòa. Đây là lần đầu tiên một thành viên gia đình bị cáo tới dự một phiên xét xử.

Thoát án tử hình, Đoàn Thị Hương nhận tội danh mới, sẽ hoàn toàn tự do trong năm 2020 - Ảnh 1
Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của công dân Đoàn Thị Hương, nói chuyện điện thoại tại nhà riêng ở Nam Định ngày 14/3. Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã ba lần thăm công dân Đoàn Thị Hương kể từ ngày 11/3. Đây là nỗ lực từ phía Việt Nam trong việc động viên, giúp tâm lý công dân Hương ổn định hơn trong phiên tòa sắp tới.

Thoát án tử hình, Đoàn Thị Hương nhận tội danh mới, sẽ hoàn toàn tự do trong năm 2020 - Ảnh 2
Đoàn Thị Hương có mặt tại phiên xét xử. Ảnh: AFP

Được biết, Đoàn Thị Hương đã bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Triều Tiên Kim Chol - người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur vào năm 2017.

Một bị cáo khác của vụ án - công dân Indonesia Siti Aisyah - đã bất ngờ được thả vào hồi đầu tháng 3 sau khi các công tố viên hủy bỏ cáo buộc giết người đối với cô này.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, đề nghị thả tự do cho Đoàn Thị Hương đã bị tòa bác bỏ. Động thái này đã khiến nhiều phía đặt ra sự hoài nghi về sự đối xử không công bằng với bị cáo người Việt Nam.

Luật sư của Đoàn Thị Hương - ông Hisyam Teh Poh Teik - cho biết đã nộp đơn lần thứ 2, đề nghị tòa thả bị cáo Hương.

"Thân chủ Đoàn Thị Hương có thể sẽ được thả tự do như Aisyah, cáo buộc sẽ giảm xuống nhưng tình hình cũng có thể sẽ trở nên xấu đi và phiên xét xử sẽ tiếp diễn," ông Hisyam Teh Poh Teik nói.

Tại phiên tòa, theo Reuters, các công tố viên cho biết đã đề nghị thay đổi tội danh đối với Đoàn Thị Hương, từ "giết người" sang "cố ý gây thương tích bằng phương tiện nguy hiểm". 

Bộ luật Hình sự của Malaysia quy định tội danh "cố ý gây thương tích bằng phương tiện nguy hiểm" có hình phạt là án tù tối đa tới 10 năm, trong trường hợp nhẹ hơn thì phạt hành chính, phạt roi, hoặc kết hợp hai trong số các hình phạt trên.

Đoàn Thị Hương đã tỏ ra thoải mái hơn và chấp nhận tội danh mới. Luật sư cho biết sẽ cố gắng xin hưởng khoan hồng.

Tại phiên tòa, công tố viên Iskandar Ahmad cho biết ông đã nhận được chỉ đạo từ Tổng chướng lý Malaysia về việc đưa ra "cáo buộc thay thế" giảm nhẹ hơn cho Đoàn Thị Hương, trang New Observer đưa tin.

Theo The Guardian, sau khi nhận được thông báo thay đổi tội danh, Đoàn Thị Hương đã mỉm cười và cho biết cô cảm thấy "hạnh phúc".

Đoàn Thị Hương đã nhận tội danh mới - "cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm" - theo điều 324 của bộ luật hình sự Malaysia. Cô đã trả lời rõ ràng khi được hỏi tại phiên tòa: "Tôi hiểu và nhận tội".

Ông Salim Bashir, một trong những luật sư tham gia biện hộ cho Đoàn Thị Hương, nhận định cô "rất có thể" sẽ được trả tự do trong hôm nay nếu chấp nhận cáo buộc thay thế.

Phát biểu tại tòa án, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư biện hộ chính cho Đoàn Thị Hương, cho biết thái độ của Hương đã chứng tỏ rằng cô "nhận trách nhiệm về những hành động của mình". 

Đồng thời, ông Hisyam Teh Poh Teik cũng kêu gọi tòa Thượng thẩm suy xét kĩ càng sự thành thận và thái độ nhận trách nhiệm của Hương, cùng yếu tố đồng phạm của Hương là Siti Aisyah đã được thả tự do trước đó.

Theo nhà báo James Pearson - trưởng văn phòng đại diện của hãng thông tấn Reuters tại Hà Nội và Phnom Penh, Tòa Thượng thẩm Shah Alam vừa tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng tù giam vì tội danh "cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm". 

Thời gian giam giữ bắt đầu được tính từ thời điểm Hương bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vào ngày 15/2/2017. Với mức án này, Đoàn Thị Hương sẽ được thả tự do vào tháng 6/2020. 

Tin Cùng Chuyên Mục