Thời tiết 23/12 : Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Trung và Nam Bộ mưa rào và dông

Linh Trang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Tây và Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Thời tiết 23/12 : Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Trung và Nam Bộ mưa rào và dông

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất:  phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

Khu vực Nam Bộ

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.