Thời tiết ngày 10/9: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông; Nam Bộ mưa vừa mưa to

Giang Phạm

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhẹ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ

Tây Bắc bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Trung bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Khu vực Nam bộ

Nam bộ sẽ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.